Chủ tịch Cuba Raúl Castro tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Chủ tịch Cuba Raúl Castro tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, đồng chí Raúl Castro bày tỏ mong muốn cơ quan Quốc hội hai nước tăng cường trao đổi, kể cả các đoàn cấp cao, để tăng cường hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời khẳng định những kinh nghiệm chính trị, kinh tế và xây dựng Đảng của Việt Nam là quý báu đối với Cuba.   

 Trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp như hiện tại, Chủ tịch Cuba nhấn mạnh nhu cầu tăng cường công tác xây dựng Đảng, thống nhất tư tưởng giữa Đảng và Quốc hội để triển khai chủ trương mới, trên nguyên tắc vững chắc, kiên định, giữ vững độc lập, tự chủ.   

Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Raúl Castro Ruz tiếp đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Vũ Lê Hà-Phóng viên TTXVN tại Cuba
Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, Raúl Castro Ruz tiếp đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Vũ Lê Hà-Phóng viên TTXVN tại Cuba

Đồng chí Raúl Castro khẳng định theo dõi sát sao tình hình Việt Nam, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, coi trọng cuộc đấu tranh chống tham nhũng – trong đó vai trò gương mẫu của lãnh đạo là yếu tố then chốt, đồng thời hoan nghênh kinh nghiệm của Việt Nam trong đổi mới, mở cửa, đa dạng hóa và đa phương hóa các mối quan hệ vì lợi ích của nhân dân.   

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thông báo kết quả các buổi làm việc và gặp gỡ trước đó với Bí thư thứ hai Đảng Cộng sản Cuba, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng José Ramón Machado Ventura (Hô-xê Ra-môn Ma-cha-đô Vên-tu-ra); Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị Esteban Lazo (Ê-xtê-ban La-xô) và một số lãnh đạo tổ chức và địa phương khác trong chuyến thăm chính thức lần này, cũng như một số nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội nước ta trong thời gian qua; đồng thời tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp của hai nước qua các hoạt động cụ thể để đóng góp vào quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc.   

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm tỉnh Matanzas. Ảnh: Vũ Lê Hà-Phóng viên TTXVN tại Cuba
 Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đến thăm tỉnh Matanzas. Ảnh: Vũ Lê Hà-Phóng viên TTXVN tại Cuba

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Cuba, ngày 19/2/2017 (theo giờ địa phương), đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm tỉnh Matanzas và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cubu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Ảnh: Vũ Lê Hà-Phóng viên TTXVN tại Cuba
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba. Ảnh: Vũ Lê Hà-Phóng viên TTXVN tại Cuba

Có thể bạn quan tâm