Chọn vị trí an toàn để ngăn sông, mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em ở Quảng Bình

Tỉnh Quảng Bình đang chú trọng công tác dạy bơi, phòng, chống đuối nước dịp hè cho trẻ em. Tại một số địa phương không có công trình bể bơi công cộng, bể bơi trong trường học, địa phương đã chủ động ngăn sông và dạy bơi miễn phí rất hiệu quả.

vna_potal_quang_binh_tang_cuong_mo_lop_day_boi_mien_phi_cho_tre_em_dip_he_7451825.jpg
Lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch). Ảnh: TTXVN phát

Dịp hè năm 2024, nhiều địa phương dọc sông Son và sông Rào Nan như các xã Xuân Trạch, Phúc Trạch, Hưng Trạch, thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch) và nhiều xã của huyện Minh Hóa đã tổ chức 7 lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em. Kinh phí để tổ chức đều được Công ty Oxalis Adventure đóng trên địa bàn tỉnh tài trợ với mỗi địa phương 50 triệu đồng.

Ông Phan Văn Thìn, Giám đốc điều hành Tour của Công ty Oxalis Adventure cho biết, hàng năm, đơn vị đều hỗ trợ địa phương và các trường học tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh. Một số nơi không có bể bơi, đơn vị và chính quyền chọn những vị trí sông an toàn, ngăn sông để mở lớp dạy bơi.

Việc mở lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em từ nguồn xã hội hóa đã góp phần phòng, chống đuối nước, tạo điều kiện giúp trẻ em hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn, miền núi được học bơi, nâng cao sức khỏe, rèn luyện các kỹ năng tự bảo vệ mình trước tai nạn đuối nước.

Theo ông Phan Văn Thìn, đây là hoạt động thường niên của Công ty Oxalis Adventure nhằm trang bị cho trẻ em kỹ năng bơi lội, phòng, chống đuối nước để các em có thể ứng phó với các trường hợp khẩn cấp khi tắm trên sông, suối.

vna_potal_quang_binh_tang_cuong_mo_lop_day_boi_mien_phi_cho_tre_em_dip_he_7451820.jpg
Trẻ em khởi động trước khi học bơi. Ảnh: TTXVN phát

Dịp hè này, tại thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch), hơn 100 em học sinh ở nhiều độ tuổi đã đăng ký tham gia lớp học bơi miễn phí do địa phương tổ chức. Không chỉ rèn luyện kỹ năng bơi lội, các em còn được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước và các kỹ năng cứu nạn, kỹ thuật hô hấp nhân tạo, sơ cứu người bị đuối nước.

Em Hoàng Ha Na (thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch) chia sẻ: "Em thấy lớp học bơi miễn phí này rất ý nghĩa, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng em đã cơ bản nắm rõ các kỹ năng cơ bản từ bơi lội đến kỹ năng nổi trên mặt nước và nín thở dưới nước. Ngoài ra, chúng em cũng rất thích thú khi được tham gia các trò chơi vận động dưới nước, thực hành phương pháp cứu người đuối nước".

Tại tỉnh Quảng Bình, thống kê sơ bộ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, đã có 21 trẻ em bị đuối nước tử vong. Thực tế này cảnh báo gia đình, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần nâng cao trách nhiệm trong việc phòng, chống đuối nước cho trẻ.

Ông Trần Quý Công, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phong Nha (huyện Bố Trạch) cho biết, việc mở các lớp dạy kỹ năng bơi cho trẻ là rất cần thiết trong dịp hè. Những năm qua, từ nguồn xã hội hóa, chính quyền địa phương đã rất chú trọng mở các lớp bơi miễn phí. Đây cũng là dịp các em nghỉ hè và có những trải nghiệm thiết thực, bên cạnh việc học văn hóa. Khi có kỹ năng bơi lội, các em cũng có thể nâng cao sức khỏe, quan trọng nhất là các em nâng cao ý thức trong phòng, chống đuối nước để có thể tự bảo vệ mình.

vna_potal_quang_binh_tang_cuong_mo_lop_day_boi_mien_phi_cho_tre_em_dip_he_7451827.jpg
Lớp dạy bơi miễn phí tại huyện Bố Trạch. Ảnh: TTXVN phát

Để phòng, chống đuối nước cho trẻ em, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; yêu cầu các lực lượng dân phòng, Đoàn Thanh niên tham gia tuần tra, cắm biển cảnh báo ở các khu vực, địa bàn dễ xảy ra đuối nước; đảm bảo công tác thường trực, chuẩn bị đủ lực lượng, phương tiện để triển khai kịp thời hoạt động cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra đuối nước.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý học sinh khi bước vào kỳ nghỉ hè; chính quyền các cấp, đặc biệt là các địa bàn dễ xảy ra nguy cơ đuối nước, cần phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để quản lý chặt chẽ, đảm bảo an toàn cho các em học sinh dịp hè.

Tá Chuyên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm