Sáng 30/11, tại điểm dừng chân Chợ nổi Cái Răng (phường Lê Bình, quận Cái Răng), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ủy ban nhân dân quận Cái Răng tổ chức khai mạc Ngày hội du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" thành phố Cần Thơ lần thứ VIII năm 2024.
Ngày 10/7, tại Cần Thơ, UBND quận Cái Răng phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Ngày hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần thứ VII, năm 2023.
Ngày 6/7, thành phố Cần Thơ ra mắt điểm trưng bày, bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đặt tại Cơ sở hủ tiếu Nhà Bè (trên chợ nổi Cái Răng) với 10 chủ thể sản phẩm OCOP của thành phố Cần Thơ tham gia kết nối.
Ngày 14/1, Đoàn lãnh đạo thành phố Cần Thơ do ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà Tết cho các hộ tiểu thương tại chợ nổi Cái Răng nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tối 11/7, tại trạm dừng chân chợ nổi Cái Răng, UBND quận Cái Răng phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc Ngày hội Du lịch “Văn hóa chợ nổi Cái Răng” lần VI năm 2022.
Ra đời từ nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân vùng sông nước, các chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long giờ đây không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, nông sản mà còn là nét văn hóa đặc trưng, sản phẩm du lịch ấn tượng, cần được duy trì và phát huy để phát triển bền vững.
Ra đời từ nhu cầu giao thương hàng hóa của người dân vùng sông nước, các chợ nổi ở Đồng bằng sông Cửu Long giờ đây không chỉ là nơi giao thương hàng hóa, nông sản mà còn là nét văn hóa đặc trưng, sản phẩm du lịch ấn tượng, cần được duy trì và phát huy để phát triển bền vững. Nội dung này được phóng viên TTXVN phản ánh qua hai bài viết với chủ đề: Chợ nổi - nét văn hóa vùng sông nước Đồng bằng sông Cửu Long.
Cần Thơ nằm ở trung tâm của Đồng bằng sông Cửu Long, giữa một mạng lưới sông ngòi kênh rạch. Về Cần Thơ thăm bến Ninh Kiều, ngắm cầu Quang Trung, dạo chợ nổi Cái Răng, tham quan nhà cổ Bình Thủy, thưởng thức đặc sản trái cây miền Tây trĩu ngọt. Với lợi thế này, Cần Thơ luôn là một điểm đến du lịch hấp dẫn ở miền Tây Nam Bộ…
Chợ nổi Cái Răng chưa phát triển xứng tầm với tiềm năng sẵn có; do đó cần các giải pháp cụ thể hơn nhằm bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng. Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”, do UBND quận Cái Răng tổ chức ngày 8/7.
Ngày hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng” năm 2019 lần thứ IV diễn ra từ ngày 6 - 8/7, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với UBND quận Cái Răng tổ chức.
Ngày 13/9, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã làm việc với UBND quận Cái Răng và các đơn vị liên quan về việc thực hiện đề án "Bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng". Theo đó, từ nay đến năm 2019, thành phố sẽ triển khai nốt 4/13 hạng mục công trình nhằm phục vụ phát triển du lịch chợ nổi Cái Răng từ nguồn xã hội hóa.
Hưởng ứng Ngày du lịch Việt Nam 9/7 đồng thời tôn vinh, quảng bá hình ảnh, văn hóa chợ nổi Cái Răng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trong 3 ngày từ 7 - 9/7, tại quận Cái Răng và quận Ninh Kiều (thành phố Cần Thơ) sẽ diễn ra Ngày hội du lịch "Văn hóa chợ nổi Cái Răng" lần thứ III năm 2018.
Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 17/10 cho biết: Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” sẽ diễn ra từ ngày 18 - 23/11 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội. Đặc biệt, văn hóa chợ nổi Cái Răng – Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia sẽ được tái hiện trong Tuần lễ này, trong đó có trình diễn Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại…
Ngày 21/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Cần Thơ – Văn minh đô thị sông nước”. Hội thảo cung cấp cái nhìn tổng thể về tiến trình phát triển của Cần Thơ từ “văn minh miệt vườn” đến “văn minh đô thị”, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhà nghiên cứu, nhà báo, văn - nghệ sĩ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Từ khi Văn hóa Chợ nổi Cái Răng được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, quận Cái Răng nói riêng và TP Cần Thơ nói chung có nhiều hoạt động thiết thực để bảo tồn, phát huy di sản này. Trong đó, việc tổ chức phục vụ đờn ca tài tử (ĐCTT) trên Chợ nổi Cái Răng là mô hình mới, góp phần tạo thêm nét đặc sắc cho chợ, được các thương hồ và du khách yêu thích.
Vừa qua, tại thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã tổ chức “Ngày hội du lịch chợ nổi Cái Răng” nhân dịp chợ nổi Cái Răng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.