Chăm lo đời sống các gia đình chính sách tại Cần Thơ

Chăm lo đời sống các gia đình chính sách tại Cần Thơ

Ngày 21/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao 8 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Phong Điền. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động bàn giao 42 căn nhà tình nghĩa đợt 1 cho các gia đình chính sách gặp khó khăn về nhà ở tại thành phố Cần Thơ.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè chia sẻ, phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội cùng nhân dân thành phố thường xuyên triển khai nhiều hoạt động vận động quyên góp để chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách. Những việc làm cụ thể được triển khai trong thời gian qua gồm: xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trong các dịp lễ tết, lúc ốm đau, hỗ trợ giúp đỡ con em gia đình chính sách trong học tập, tìm việc làm…

Chăm lo đời sống các gia đình chính sách tại Cần Thơ ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại lễ bàn giao. Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Ngọc Hè mong muốn những căn nhà tình nghĩa được trao lần này sẽ giúp các gia đình chính sách có cuộc sống tốt hơn về cả vật chất lẫn tinh thần, từ đó có nền tảng phát triển kinh tế gia đình và vươn lên trong cuộc sống.

Chăm lo đời sống các gia đình chính sách tại Cần Thơ ảnh 2Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: TTXVN phát

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền Nguyễn Trung Nghĩa, từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đã chung tay xây dựng, sửa chữa 31 căn nhà tình nghĩa, kết hợp trao 6 sổ tiết kiệm cho gia đình chính sách với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng. Đồng thời, địa phương cũng tiến hành khởi công và xây dựng 8 căn nhà tình nghĩa trị giá 490 triệu đồng.

Chăm lo đời sống các gia đình chính sách tại Cần Thơ ảnh 3Bàn giao công trình nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Cùng ngày, Ban tổ chức khởi công xây dựng 28 căn nhà tình nghĩa do Tập đoàn Phúc Sơn tài trợ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong đó có 11 căn được xây dựng trên địa bàn huyện Phong Điền.

Chăm lo đời sống các gia đình chính sách tại Cần Thơ ảnh 4Bàn giao nhà tình nghĩa cho 8 hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phong Điền. Ảnh: TTXVN phát

Theo kế hoạch, năm 2023 thành phố Cần Thơ sẽ xây dựng hơn 130 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Phúc Sơn (tỉnh Vĩnh Phúc) hỗ trợ 70 căn nhà trị giá 5 tỷ đồng. Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và xã hội cùng Tập đoàn Phúc Sơn đã hoàn thành 42 căn. Dự kiến, những căn còn lại sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2023.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm