Bộ máy Chính phủ sau sắp xếp: Bộ Tài chính nhiều đầu mối và biên chế nhất

Sáng 25/1, trao đổi với phóng viên TTXVN, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

pham-thi-thanh-tra.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: TTXVN

Hợp nhất 10 bộ thành 5 bộ

Theo đó, đối với các cơ quan của Chính phủ, hợp nhất 10 bộ thành 5 bộ. Trong đó, hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thành Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải thành Bộ Xây dựng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ thành Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ.

Thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo từ Bộ Nội vụ.

Trung ương đồng ý chủ trương tổ chức lại hệ thống thanh tra trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Thanh tra Chính phủ và hệ thống các cơ quan thanh tra địa phương, thanh tra chuyên ngành hiện nay.

Bên cạnh đó, Trung ương cũng đồng ý chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương theo hướng "tỉnh toàn diện; xã vững mạnh, bám cơ sở", không tổ chức công an cấp huyện. Riêng đối với những huyện đảo bố trí đồn công an (do không có đơn vị hành chính cấp xã). Thí điểm không lập tổ chức đảng ở công an quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Tài chính nhiều đầu mối và biên chế nhất

Theo phương án cụ thể Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, được Trung ương thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Bộ Tài chính, sau khi sắp xếp còn 35 đầu mối, giảm 30 đầu mối so với ban đầu, tương ứng giảm 46,2%.

Bộ Tài chính tổ chức lại các tổng cục và tổ chức tương đương theo hướng, Tổng cục Thuế được tổ chức thành Cục Thuế có 12 ban/phòng và sắp xếp, cơ cấu lại Cục Thuế 63 tỉnh, thành phố thành 20 Chi cục Thuế khu vực. Sắp xếp, cơ cấu lại 413 Chi cục Thuế cấp huyện và khu vực liên huyện thành 350 đội thuế khu vực liên huyện.

Tổng cục Hải quan được tổ chức lại thành Cục Hải quan có 12 ban/phòng. 35 Cục Hải quan khu vực được sắp xếp, cơ cấu lại thành 20 Chi cục Hải quan khu vực. 191 Chi cục Hải quan được cơ cấu thành 165 Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu và là tổ chức cấp đội.

Kho bạc Nhà nước (cấp tổng cục) tổ chức thành Kho bạc Nhà nước tương đương cấp cục có 10 ban/phòng; 63 Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh thành 22 Kho bạc Nhà nước khu vực, là tổ chức cấp chi cục.

Tổ chức lại Tổng cục Dự trữ Nhà nước thành Cục Dự trữ Nhà nước có 7 ban; sắp xếp lại 22 Dự trữ Nhà nước khu vực thành 15 Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

Tổ chức lại Tổng cục Thống kê thành Cục Thống kê có 14 đơn vị. 63 Cục Thống kê cấp tỉnh cơ cấu lại thành 63 Chi cục Thống kê cấp tỉnh. 565 Chi cục Thống kê cấp huyện sắp xếp lại thành 480 đội hoạt động theo mô hình liên huyện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được tổ chức lại thành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính, có 14 ban (giảm 7 đơn vị). Đồng thời 63 Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thành 35 Bảo hiểm xã hội khu vực; 640 Bảo hiểm xã hội cấp huyện còn 350 Bảo hiểm xã hội liên huyện, tương đương chi cục, bỏ 147 tổ nghiệp vụ.

Ngoài ra, Bộ Tài chính còn tiếp nhận quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu với 18 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (trừ Mobifone chuyển về Bộ Công an) về Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục Phát triển doanh nghiệp, một số vụ chức năng và Văn phòng của Bộ Tài chính (sau hợp nhất).

Về biên chế sau khi hợp nhất, Bộ Tài chính mới có 69.405 biên chế công chức, 17.656 biên chế viên chức.

Hợp nhất Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải thành Bộ Xây dựng gồm 23 đầu mối, giảm 19 đầu mối so với trước khi hợp nhất, tương ứng giảm 45,2%. Tổng biên chế bộ mới sau hợp nhất là 2.074 biên chế công chức, 6.086 biên chế viên chức.

Hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường có 30 đầu mối, giảm 25 đầu mối, tương ứng giảm 45,5%. Biên chế của bộ mới sau hợp nhất có 2.890 biên chế công chức, 12.203 biên chế viên chức.

Hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thành Bộ Nội vụ với 22 đầu mối, giảm 13 đầu mối so với ban đầu, tương ứng giảm 37,1%. Biên chế sau hợp nhất của Bộ Nội vụ mới là 891 biên chế công chức, 4.313 biên chế viên chức.

Hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Khoa học và Công nghệ thành Bộ Khoa học và Công nghệ với 26 đầu mối, giảm 16 đầu mối so với trước hợp nhất, tương ứng giảm 38,1%. Biên chế sau hợp nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ mới có 1.072 biên chế công chức, 2.312 biên chế viên chức.

Tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong

Với những bộ, ngành còn lại thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong. Cụ thể Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang có 24 đầu mối (gồm Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), sau khi sắp xếp còn 18 đầu mối (giảm 25%), với 635 biên chế công chức, 21.124 biên chế viên chức.

Bộ Y tế đang có 24 đầu mối (gồm 3 đầu mối tiếp nhận từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), sau khi sắp xếp còn 20 đầu mối (giảm 16,7%); với 872 biên chế công chức, 14.477 biên chế viên chức.

Bộ Ngoại giao đang có 40 đầu mối (gồm 13 đầu mối tiếp nhận từ Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Quốc hội), sau sắp xếp còn 24 đầu mối (giảm 40%); có 1.282 biên chế công chức, 415 biên chế viên chức.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo thành lập trên cơ sở Ủy ban Dân tộc tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo (Ban Tôn giáo Chính phủ) từ Bộ Nội vụ có 13 đầu mối, giảm 3 đầu mối (tương ứng giảm 18,8%); có 320 biên chế công chức, 765 biên chế viên chức.

Bộ Quốc phòng tiếp quản Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau khi sắp xếp giảm 7 đầu mối gồm 1 tổng cục, 4 cục và tương đương, 2 viện và có đề án báo cáo Bộ Chính trị riêng.

Bộ Công an tiếp nhận thêm một số chức năng, nhiệm vụ từ một số bộ, ngành khác, bao gồm 6 nhiệm vụ quản lý nhà nước về: Cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp; sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông vận tải; an toàn thông tin, an ninh mạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông; bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay và trong máy bay.

Với nhiệm vụ quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, Bộ Công an giữ ổn định như hiện nay; đẩy mạnh tăng cường công tác phối hợp trong cung cấp dữ liệu, liên thông dữ liệu.

Ngoài ra, Bộ Công an thực hiện nghiên cứu bỏ công an huyện theo đề án riêng báo cáo Bộ Chính trị.

Bộ Tư pháp có 20 đầu mối, giảm 5 đầu mối so với trước (20%); có 9.095 biên chế công chức, 428 biên chế viên chức.

Bộ Công Thương có 22 đầu mối, giảm 6 đầu mối so với trước (21,4%); có 1.398 biên chế công chức, 7.858 biên chế viên chức.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hiện có 30 đầu mối, sau khi tiếp nhận chức năng quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông và tổ chức lại còn 25 đầu mối, giảm 5 đầu mối (16,7%); có 910 biên chế công chức, 4.850 biên chế viên chức.

Văn phòng Chính phủ có 17 đầu mối, giảm 3 đầu mối so với trước (16%); có 673 biên chế công chức, 161 biên chế viên chức.

Thanh tra Chính phủ có 16 đầu mối, giảm 3 so với trước (15,8%), có 388 biên chế công chức, 105 biên chế viên chức. Thanh tra Chính phủ có đề án sắp xếp hệ thống thanh tra tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả riêng báo cáo Bộ Chính trị.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 19 đầu mối, giảm 4 đầu mối (17,4%); đồng thời thực hiện sắp xếp lại 63 chi nhánh cấp tỉnh còn 15 chi nhánh; có 4.922 biên chế công chức, 1.175 biên chế viên chức.

Năm cơ quan thuộc Chính phủ còn lại gồm: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam cũng thực hiện sắp xếp, giảm các đầu mối bên trong.

Chu Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Hợp nhất Khánh Hòa và Ninh Thuận sẽ tạo dư địa phát triển mạnh mẽ

Hợp nhất Khánh Hòa và Ninh Thuận sẽ tạo dư địa phát triển mạnh mẽ

Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó dự kiến sẽ hợp nhất hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận. Điều này được đông đảo cán bộ, các tầng lớp nhân dân đồng tình. Nhiều ý kiến cho rằng, việc hợp nhất sẽ tạo dư địa phát triển mạnh mẽ cho địa phương trong tương lai.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp phải khoa học, dân chủ, thực chất

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp phải khoa học, dân chủ, thực chất

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra sáng 16/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình bày báo cáo chuyên đề “Về sửa đổi Hiến pháp và pháp luật; Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”.

 Mùa Chôl Chnăm Thmây đặc biệt với đồng bào Khmer

Mùa Chôl Chnăm Thmây đặc biệt với đồng bào Khmer

Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của đồng bào Khmer. Năm 2025, lễ hội này diễn ra từ ngày 14-16/4, không chỉ là dịp để đồng bào Khmer sum vầy, vui đón Tết bên gia đình mà còn là cơ hội để tăng cường đoàn kết cộng đồng, chung tay xây dựng, phát triển quê hương, đất nước sau 50 năm thống nhất non sông.

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp

Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Sàng lọc đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp

Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII đã quyết nghị tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp: Cấp tỉnh và cấp xã. Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm cả nước giảm khoảng 60-70% số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay. Điều này đặt ra nhiều vấn đề về trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng bào Khmer tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Đồng bào Khmer tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Chiều 13/4, Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm trưởng đoàn đến thăm và chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Chùa Pô Thi Vongsa ở ấp 4, xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Sóc Trăng

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương chúc Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở Sóc Trăng

Ngày 11/4, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, tặng quà các sư sãi, hộ nghèo, gia đình chính sách nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer.

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo thăm, chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại Sóc Trăng

Ngày 10/4, Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2025 tại tỉnh Sóc Trăng. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Sóc Trăng cùng tham gia đoàn.

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 11, khóa XIII

Sáng 10/4/2025, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị. Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ, gồm:

Kiên Giang: Hơn 200 đại biểu dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Kiên Giang: Hơn 200 đại biểu dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Ngày 10/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Chỉ huy các lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, cùng hơn 200 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí, chức sắc, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có uy tín, gia đình chính sách tiêu biểu, học sinh, sinh viên là đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh.