Bình Phước tuyên truyền, vận động để người dân tham gia giữ gìn an ninh khu vực biên giới

Chiến sĩ Biên phòng Đồn Bù Đốp phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tuần tra dọc biên giới. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Chiến sĩ Biên phòng Đồn Bù Đốp phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tuần tra dọc biên giới. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vừa có quyết định tặng Bằng khen hai tập thể và ba cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

Bình Phước tuyên truyền, vận động để người dân tham gia giữ gìn an ninh khu vực biên giới ảnh 1Chiến sĩ Biên phòng Đồn Bù Đốp phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tuần tra dọc biên giới. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hai tập thể gồm: Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đồn Biên phòng Bù Đốp, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước. Ba cá nhân được nhận Bằng khen gồm: Đại tá Nguyễn Ngọc Út, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm; Đại úy Nguyễn Ngọc Nhân, Phó Đội trưởng Đội đặc nhiệm, phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước); Đại úy Nguyễn Huy Quyết, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an huyện Bù Đốp).

Thực hiện chuyên án của Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngày 19/12/2023, tại khu vực biên giới thuộc tổ 6 (thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Bù Đốp (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan tỉnh), Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an huyện Bù Đốp tổ chức đấu tranh, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép pháo qua khu vực biên giới. Lực lượng chức năng đã thu số lượng lớn tang vật là pháo hoa nổ có nguồn gốc từ nước ngoài.

Bình Phước có đường biên giới chung với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia dài 258,939 km; có một cửa khẩu quốc tế, hai cửa khẩu chính, một cửa khẩu phụ, một lối mở biên giới và nhiều đường mòn qua lại biên giới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Phước, thời điểm này đang mùa khô. Các đường mòn và đường sông cạn nước, các hoạt động mua bán, vận chuyển pháo qua biên giới diễn biến phức tạp, công tác ngăn chặn gặp khó khăn. Các đối tượng còn lợi dụng trẻ em để vận chuyển pháo nổ. Đây là thủ đoạn mới gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý. Thời gian tới, để đấu tranh với loại tội phạm này, Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động để người dân không tham gia, tiếp tay cho những đối tượng xấu. Đơn vị chủ động nắm tình hình nội địa và ngoại biên nhằm phát hiện đường dây tổ chức hoặc điểm tập kết để có những biện pháp đấu tranh phù hợp.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm