Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Cộng hòa John Kasich tuyên bố rút lui

Bầu cử Mỹ 2016: Ứng cử viên Cộng hòa John Kasich tuyên bố rút lui
Ảnh (tư liệu): Ông John Kasich phát biểu tại Rockville, Maryland ngày 24/4. Ảnh: AFP/TTXVN
Ảnh (tư liệu): Ông John Kasich phát biểu tại Rockville, Maryland ngày 24/4.
Ảnh: AFP/TTXVN

Tiếp theo Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz, ứng cử viên đảng Cộng hòa Thống đốc bang Ohio John Kasich đã tuyên bố chấm dứt nỗ lực tranh cử Tổng thống Mỹ, mở đường cho tỷ phú Donald Trump giành tấm vé duy nhất của Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào ngày 8/11 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, phát biểu cảm ơn người ủng hộ tại Ohio, Thống đốc Kasich kêu gọi người dân Mỹ giúp đỡ những người xung quanh nhiều hơn.

Ông Kasich, 63 tuổi, trước đó đã cam kết tiếp tục cuộc đua sau khi Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz ngừng chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ sau thất bại thảm hại trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại bang Indiana vào ngày 3/5 với thắng lợi vang dội thuộc về ông Donald Trump.

Trước đó, trong cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Indiana ngày 3/5, ông Trump đã dễ dàng vượt qua đối thủ bám sát nhất là Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz để giành chiến thắng tại bang có tổng cộng 57 phiếu đại biểu này. Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của ứng cử viên Trump trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, nâng tổng số phiếu đại biểu ông giành được tới thời điểm này lên 1.047 phiếu đại biểu và tiến gần hơn tới mục tiêu giành tối thiểu 1.237 phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên của đảng Cộng hòa./.

Có thể bạn quan tâm