Bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: Hội nghị hiệp thương lần 2 đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai

Bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: Hội nghị hiệp thương lần 2 đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai

* Vĩnh Phúc: Tại hội nghị hiệp thương lần 2, các đại biểu đã thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm 14 người, trong đó có 11 người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử và 3 người tự ứng cử. Về cơ cấu, nữ có 7 người, dân tộc có 2 người, ngoài Đảng 4 người. Danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm có 107 người, trong đó có 106 người được các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử; về cơ cấu nữ có 38 người, ngoài Đảng 12 người, dưới 35 tuổi có 24 người, người dân tộc thiểu số 4 người. 

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người tự ứng cử. 

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Vĩnh Phúc được bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XIV. 

* Phú Thọ: Sau khi thảo luận, bàn bạc hội nghị đã biểu quyết thống nhất lập danh sách 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (chưa kể đại biểu Trung ương giới thiệu); trong đó có 12 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử. Danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 có 160 người được giới thiệu ứng cử, trong đó nữ chiếm 45,62%; ngoài Đảng chiếm 24,37%; người dân tộc thiểu số chiếm 15,62%. 

Ngày 18/3/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

  Ngày 18/3/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử. Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Phú Thọ là 7 người. 

* Đà Nẵng: Hội nghị hiệp thương lần thứ hai đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 13 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (trong đó có 3 người tự ứng cử), chưa tính 2 người do Trung ương giới thiệu. Về cơ cấu, 7 ứng cử viên nữ, 5 ứng cử viên trẻ và có 1 người ngoài Đảng. 

Về đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, hội nghị thống nhất lập danh sách giới thiệu 93 người ứng cử, trong đó có 5 người tự ứng cử. Theo đó, khối chuyên trách Đảng giới thiệu 11 người, HĐND thành phố giới thiệu 11 người, khối quận huyện giới thiệu 14 người, khối chuyên trách Mặt trận - Đoàn thể 13 người, khối quản lý nhà nước 12 người, khối sản xuất - kinh doanh 14 người, khối liên hiệp hội - các tổ chức xã hội - nghề nghiệp 11 người, khối lực lượng vũ trang 6 người, tôn giáo 1 người. 

Sau hội nghị hiệp thương lần hai, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú nhận xét, tín nhiệm đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử. 

* Quảng Ngãi: Hội nghị đã thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Quảng Ngãi gồm 11 người (trong đó có 6 nữ, 7 dân tộc thiểu số, 2 người ngoài Đảng). Đây là những ứng cử viên được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV. Những người được giới thiệu ứng cử đều đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đáp ứng số lượng, cơ cấu, thành phần theo tinh thần đã thỏa thuận tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. 

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai về công tác bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, đã thống nhất, biểu quyết thông qua danh sách 104 người được giới thiệu ứng cử. 

* Gia Lai: Hội nghị đã thông qua danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội, khóa XIV, chưa tính 3 người do Trung ương giới thiệu và không có người tự ứng cử. Về cơ cấu, nữ chiếm 45%; trẻ tuổi 33%; người dân tộc thiểu số 70%. 

Về ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, hội nghị thống nhất giới thiệu 145 người. Về cơ cấu, nữ chiếm 35%; dưới 35 tuổi chiếm 27%; người dân tộc thiểu số chiếm trên 27%; tái cử chiếm trên 36%; ngoài đảng chiếm trên 15,5%./. 

Có thể bạn quan tâm