Bắt giữ các đối tượng tổ chức sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy

Ngày 10/3, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Tân Uyên vừa bắt giữ 10 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

vna_potal_bat_giu_nhom_doi_tuong_to_chuc_su_dung_ma_tuy_o_lai_chau_7263812.jpg
Các đối tượng cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh: TTXVN phát

Vào khoảng 5 giờ ngày 9/3, Tổ công tác Công an huyện Tân Uyên phát hiện và bắt giữ một nhóm thanh niên tụ tập tại nhà trọ của Nguyễn Văn Thành (tổ dân phố 15, thị trấn Tân Uyên) tổ chức sử dụng ma túy. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Văn Thành, Nguyễn Ngọc Hoàng, Lê Văn Nam, Nguyễn Văn Thành, Lý Thị Thinh, Đoàn Hồng Chính, Lý Sa Thương, Lương Văn Nam và Nguyễn Văn Quyết.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói chất bột, dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp loại ketamine khối lượng 0,08 gam; 1 ống hút được cuộn tròn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng; 1 ống hút được cuộn tròn bằng 1 tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng; 1 đĩa sứ màu trắng, hình tròn; 1 thẻ ATM màu xanh, một bộ loa, đèn nháy để sử dụng ma túy và một số tang vật khác.

Các đối tượng khai nhận, cả nhóm đã rủ nhau lên một Lounger (một hình thức kinh doanh bar +) ở phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu tổ chức mừng ngày 8/3. Một số đối tượng có sử dụng ma túy tổng hợp loại thuốc lắc do Nguyễn Ngọc Hoàng mang đi, sau đó cả nhóm tiếp tục rủ nhau về sử dụng ketamine tại nhà trọ của Nguyễn VănThành ở huyện Tân Uyên thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với 9 đối tượng trên về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Căn cứ lời khai của các đối tượng, trong ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Uyên phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Đường tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Lù Văn Lú (sinh năm 1993, ở Tả Sin Chải, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) đang làm việc tại quán karaoke Đại Phúc tại thị trấn Tam Đường.

Qua khám xét, cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 1 túi zip nilon màu trắng có viền miệng màu đỏ, bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một số tài liệu, đồ vật khác. Hiện cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Lù Văn Lú để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

*Ngày 10/3, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ liên tiếp các vụ vận chuyển ma túy và pháo nổ trái phép. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng các vụ án trên.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 36 phút ngày 9/3, qua điều tra, Tổ công tác của Công an huyện Đăkrông (Công an tỉnh Quảng Trị) đã nắm được thông tin về việc có 2 đối tượng đi trên xe khách lưu thông tuyến Lao Bảo - Đông Hà có nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy. Các lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 2 đối tượng, gồm: L.Q. H. (sinh năm 2007, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa); N.C.Q (sinh năm 2008, trú tại Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa). Qua khám xét, các lực lượng chức năng đã phát hiện trên người 2 đối tượng cất giấu gần 12.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Hai đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp.

Cũng trong tối 9/3, Tổ công tác khác của Công an huyện Đăkrông tiến hành kiểm tra ô tô biển kiểm soát 74A-071.86 do Lê Thị Hồng T. (sinh năm 1979, trú tại Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) điều khiển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà. Qua khám xét nhanh, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có gần 120kg pháo nổ các loại. Trong đó, gồm 80 hộp pháo hoa nổ loại 36 và 20 túi đựng pháo bi. Đối tượng T. khai nhận vận chuyển số pháo trên về Đông Hà để tiêu thụ kiếm lời./.

Có thể bạn quan tâm