Bắt giam, khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, gây rối trật tự công cộng

Bắt giam, khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, gây rối trật tự công cộng

Chiều 25/8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Hồng Trinh (sinh năm 1982, trú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về hành vi “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”. Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Bắt giam, khởi tố đối tượng mua bán trái phép hóa đơn, gây rối trật tự công cộng ảnh 1Cơ quan Công an thi hành Lệnh bắt và khám xét nơi làm việc của Bùi Hồng Trinh. Ảnh: TTXVN phát

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Hồng Trinh là kế toán trường mẫu giáo. Biết được nhu cầu của một số trường học, công ty và hộ kinh doanh cần hóa đơn để hợp thức nguồn hàng hóa mua vào, từ tháng 7 - 12/2022, Bùi Hồng Trinh đã bán 14 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại - Dịch vụ Ngọc Mai Phát (địa chỉ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) ghi nội dung khống cho nhiều trường học, công ty, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tổng số tiền hàng hóa ghi trên hóa đơn gần 1,9 tỷ đồng. Trong đó, Trinh thu lợi bất chính gần 60 triệu đồng từ việc mua bán trái phép số hóa đơn trên.

Hiện vụ án đang được Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

* Ngày 25/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Lương Tài vừa khởi tố 8 đối tượng là thanh, thiếu niên về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó, cầm đầu là Nhữ Mai Tuấn (16 tuổi, ở xã Minh Tân) và Vũ Văn Tài (16 tuổi, ở xã Lâm Thao) cùng ở huyện Lương Tài. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, ngày 16/8, Tổ tuần tra Công an huyện Lương Tài phát hiện nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, sử dụng xe mô tô lạng lách, đánh võng trên tuyến tỉnh lộ 280, 281, 285 theo hướng xã Lâm Thao, thị trấn Thứa, xã Trừng Xá, có mang theo hung khí, ném vỏ chai bia thủy tinh xuống đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi đến địa phận xã Trừng Xá, Tổ tuần tra kiên quyết áp sát, khống chế các đối tượng; thu giữ thanh một kiếm kim loại, một thanh sắt dài, một  thùng vỏ chai bia thủy tinh và 5 xe mô tô.

Bước đầu điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ 14 thanh niên có liên quan, phần lớn đều ở huyện Lương Tài và trong độ tuổi từ 13 - 16. Do có mẫu thuẫn từ trước, Tuấn gọi đồng bọn chuẩn bị hung khí đi tìm Tài để giải quyết, khi di chuyển qua các tuyến đường, các đối tượng rú ga, gây rối trật tự công cộng.

Công an huyện Lương Tài đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm