Tính đến 10 giờ ngày 18/9, Lào Cai đã tìm thấy thêm thi thể một số nạn nhân bị mất tích sau các vụ sạt lở đất đá kinh hoàng tại các địa phương trong tỉnh. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, tuy nhiên lượng đất đá vùi lấp lớn, địa bàn rộng, hiểm trở, thời gian xảy ra sự cố đã khá lâu (từ ngày 10/9) nên gặp rất nhiều khó khăn.
Sáng 8/10, ông Đặng Văn Mạnh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bảo Yên thông tin, hiện nay việc khắc hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống người dân và tái thiết thôn Làng Nủ tại huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) đang được khẩn trương thực hiện.
Chiều 16/9, công tác khắc phục thiệt hại, cứu trợ thiên tai do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây ra trên địa bàn huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đang được khẩn trương thực hiện.
Tỉnh Lào Cai đang huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cùng lực lượng Quân đội, Công an tổ chức tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân của trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.
Ngày 16/3, các cơ quan chức năng huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, đã có 237 học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học với các triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi.
Từng là cây trồng chỉ để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cây quế đã giúp bà con Lào Cai không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần tạo ra nhiều tỷ phú nông dân. Nhờ đó, quế cũng từng bước trở thành cây trồng chủ lực của Lào Cai, biến địa phương trở thành một trong những vùng trồng lớn nhất cả nước.
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, từ đêm 15/9 đến sáng 16/9/2022, địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa, mưa vừa, mưa to gây ra lũ quét. Đặc biệt, địa bàn các xã Nghĩa Đô, Vĩnh Yên, Tân Tiến… thuộc huyện Bảo Yên xuất hiện lũ ống tại các dòng suối gây ảnh hưởng, thiệt hại đến tài sản, cơ sở vật chất và đời sống của nhân dân.
Chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp phát động vào ngày 12/9 đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và chạm đến trái tim của cả triệu đồng bào, trong đó có những người con vùng cao Lào Cai. Từ chương trình này, thế hệ tương lai giữa vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Tổ quốc đã giảm bớt khó khăn và thu hẹp khoảng cách với khu vực khác.
Bước vào năm học 2021-2022, ngành giáo dục Lào Cai không chỉ đối mặt với dịch bệnh diễn biến phức tạp, mà còn ở trong tình trạng thiếu hụt giáo viên trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học. Nhưng bằng sự chuẩn bị kịp thời, hiệu quả với các phương án chi tiết, thầy và trò tỉnh Lào Cai đang nỗ lực phối hợp, khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng bắt đầu năm học mới an toàn và ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19.
Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945-30/6/2021), ngày 27/6, tại xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình đường Lục Yên (Yên Bái) - Bảo Yên (Lào Cai).
Chiều 21/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá chuyên án mang bí số 609P, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.
Nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai, một trong những tiêu chí quan trọng góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Vì vậy, trong những năm qua, tỉnh Lào Cai đã vận động nhân dân đẩy mạnh chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Chương trình đã phát huy hiệu quả, là động lực đưa kinh tế - xã hội của Lào Cai phát triển.
Chiều 1/5, Văn Phòng Thường trực ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, trong đêm về sáng ngày 1/5 Lào Cai có mưa, mưa rào và dông đều khắp. Đặc biệt, diễn biến thời tiết cực đoan đã tạo ra lốc xoáy, lũ quét gây một số thiệt hại ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, rạng sáng 29/4, tại một số địa phương của Lào Cai xuất hiện mưa giông với sức gió giật đến cấp 8 khiến 185 nhà dân bị tốc mái và sập đổ hoàn toàn, 2 đường dây 35 KV bị hư hỏng, gần 20.000 gốc chuối bị đổ... Đến thời điểm hiện tại, huyện Bảo Thắng là địa phương bị thiệt hại nặng nhất.
Những người “sành điệu” về du lịch vùng cao thường cho rằng lên Tây Bắc phù hợp nhất là vào mùa Thu, khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm. Vào thời điểm này, ngoài tiết trời trong xanh, khô ráo thuận lợi cho leo núi và du lịch bản làng còn có một lý do quan trọng khác, đó là mùa các chân ruộng bậc thang vào độ chín, mùa bản làng Tây Bắc rộn ràng hương lúa mới với nét văn hóa bản địa độc đáo là hội cốm, tức "ăn mừng cơm mới" (còn gọi là "kin khẩu mẩu") của đồng bào các dân tộc, trong đó có người Tày Lào Cai.
Tỉnh Lào Cai gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện và tương đương gồm 1 thành phố (Lào Cai), 1 thị xã (Sa Pa) và 7 huyện (Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát, Văn Bàn).