Tối 30/3, ông Ngô Văn Ninh, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc cho biết, các lực lượng được huy động đang khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn xe khách rơi xuống vực từ đèo Bảo Lộc làm 1 người tử vong, 3 người khác bị thương.
Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.
Tối 14/12, tại Quảng trường 28/3, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bảo Lộc – Hương trà sắc tơ” thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.
Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có nghị quyết về việc điều chỉnh mục tiêu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn. Theo đó, việc sắp xếp, sáp nhập để mở rộng 2 thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc sẽ chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030. Trước đó, nghị quyết đặt ra mục tiêu sắp xếp 2 đơn vị hành chính này trong giai đoạn 2023 - 2025.
Ngày 18/9, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết thêm một đặc sản của địa phương này vừa được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là “Măng cụt Bảo Lộc”.
Ngày 14/9, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai biện pháp an toàn tại đường số 3 và số 4 đang bị sạt lở ở thành phố Bảo Lộc. Đây là các tuyến đường dẫn vào khu dân cư có hàng chục hộ dân sinh sống.
Tối 10/12, tại Quảng trường trung tâm thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã diễn ra Chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc – Hương trà, Sắc tơ". Đây là chương trình nghệ thuật do UBND thành phố Bảo Lộc thực hiện, nằm trong chuỗi hoạt động chính của Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.
Ngày 5/10, thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Sở đang thực hiện Kế hoạch triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành trên địa bàn để trình UBND tỉnh.
Trong "cơn bão" bất động sản rầm rộ chưa từng có suốt thời gian qua, nhiều đồi chè, cà phê tại thủ phủ chè B’Lao (thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã bị chia năm xẻ bảy để phân lô, bán nền.
Chiều 16/12, trong khuôn khổ của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII, Ban tổ chức họp báo chương trình Triển lãm tơ lụa Bảo Lộc và Không gian người Mạ, Churu bên bờ hồ Xuân Hương từ ngày 20/12 đến 1/1/2020.
Ngày 12/12, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng, Ban chỉ đạo Festival hoa Đà Lạt lần thứ VIII - năm 2019 tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí nội dung, chương trình Festival hoa Đà Lạt lần này với chủ đề “Đà Lạt và Hoa”.
Linh mục Dương Công Hồ được các giáo dân huyện Đạ Tẻh và Giáo xứ Thánh Tâm (thành phố Bảo Lộc) luôn quý trọng và yêu mến. Dù làm việc ở đâu Linh mục đều thể hiện uy tín và tâm huyết của mình. Linh mục đã vận động giáo dân tích cực tham gia các phong trào tại địa phương để phát huy lối sống “tốt đời, đẹp đạo”. Trong đó, nổi bật là phong trào hiến đất, góp của, công làm đường giao thông. Linh mục Dương Công Hồ đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng thành phố Bảo Lộc văn minh, hiện đại.
Tỉnh Lâm Đồng vừa công bố Kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019, dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 20-24/12/2019, tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các huyện trên địa bàn tỉnh.
Nói tới Lâm Đồng, du khách trong nước và quốc tế hầu như chỉ biết tới thành phố Đà Lạt bởi vùng đất này vốn nổi tiếng trên thế giới hàng trăm năm qua. Thời gian gần đây, nhiều du khách biết tới Lâm Đồng với những địa điểm du lịch mới như: Thành phố Bảo Lộc với thác Đamb'ri đã đi vào huyền thoại hay Khu du lịch canh nông với cánh đồng trà xanh mướt bên hồ nước thơ mộng, xa hơn chút nữa là ngôi chùa Linh quy Pháp Ấn nằm ở huyện Bảo Lâm, điểm đến thu hút giới trẻ…
Trước những năm 1990, thành phố Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) được mệnh danh là thủ đô của nghề chăn tằm dệt lụa Việt Nam. Do nhu cầu sử dụng tơ lụa của thế giới giảm đã khiến cho nghề dâu tằm tơ của vùng đất này bước vào thời kỳ suy thoái. Nhờ cuộc cách mạng công nghệ, thay đổi thiết bị sản xuất, cùng với thị trường thế giới khởi sắc, nghề dâu tằm tơ của Lâm Đồng hiện đã hồi sinh, đưa thành phố Bảo Lộc trở lại vị trí thủ phủ của nghề truyền thống từ hàng trăm năm này.