Xóa nhà tạm, nhà dột nát là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Bắc Ninh bằng những việc làm cụ thể, đóng góp vào phong trào trên địa bàn.

Hỗ trợ người dân bằng những việc làm cụ thể
Thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh ra quân tham gia hỗ trợ các gia đình khó khăn ngày công lao động, thực hiện các phần việc: Thu dọn đồ đạc, dọn dẹp mặt bằng, đóng góp ngày công cùng địa phương, gia đình người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà… Qua đó, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần “tương thân, tương ái”, truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.
Thị xã Thuận Thành là địa phương có số gia đình cần hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở nhiều nhất trong tỉnh với 61 hộ thuộc diện người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của các gia đình, thời gian qua, Thị đoàn Thuận Thành tích cực huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thêm ngày công lao động, dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển vật liệu xây dựng, phụ giúp thợ xây… để giúp đỡ các gia đình.
Tại phường Thanh Khương, thị xã Thuận Thành, hơn 20 đoàn viên, thanh niên với màu áo xanh tình nguyện không quản mưa gió tham gia thu dọn, vận chuyển nguyên vật liệu, phụ giúp một số công việc phục vụ cho việc xây dựng mới ngôi nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Gấm (khu phố Đại Tự, phường Thanh Khương). Mỗi người một việc, không khí lao động diễn ra khẩn trương, sôi nổi.
Không giấu nổi niềm vui khi cùng góp sức với các đoàn viên địa phương tháo dỡ, di chuyển đồ đạc cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Đoàn phường Thanh Khương Nguyễn Thị Ngần chia sẻ: “Là thanh niên, tôi luôn muốn đóng góp công sức của mình giúp đỡ những mảnh đời khó khăn đó. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của thanh niên, là việc làm ý nghĩa, không chỉ giúp gia đình giảm bớt khó khăn mà còn góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng khởi sắc, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng”.
Gia đình ông Đoàn Trắc Nam (thôn Lê Lợi, thị trấn Nhân Thắng, huyện Gia Bình) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ông và con trai đều mắc chứng rối loạn thần kinh, sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Đầu tháng 1/2025, gia đình ông khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Sau hơn 1 tháng thi công, ngôi nhà 43 m2 hoàn thành với kinh phí 140 triệu đồng; trong đó, Tỉnh đoàn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hashikawa hỗ trợ 100 triệu đồng, số còn lại do gia đình, làng xóm hỗ trợ. Ông Nam cho biết, mái ấm được dựng lên từ sự sẻ chia, nghĩa tình không chỉ giúp gia đình ông có nơi ở kiên cố mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng; góp phần cùng hệ thống chính trị thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn giúp người dân ổn định cuộc sống. Ông Nam gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã giúp gia đình ông có ngôi nhà mới, yên tâm ổn định cuộc sống.
Với gia đình chị Nguyễn Thị Vân (xã Mão Điền, thị xã Thuận Thành), niềm vui sống trong ngôi nhà mái ấm thanh niên đã giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn. Chị Vân là thanh niên yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị gãy xương cổ, liệt tứ chi (do tai nạn giao thông), mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào gia đình. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn của gia đình chị Vân, tháng 9/2024, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh khởi công xây ngôi nhà cho mẹ con chị Vân. Sau 4 tháng thi công, ngôi nhà hoàn thiện đưa vào sử dụng với diện tích hơn 110 m2, tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh hỗ trợ 70 triệu đồng; Hội Doanh nhân trẻ thị xã Thuận Thành, Hội Chữ thập đỏ, Cộng đồng 5K Việt Nam tỉnh hỗ trợ hơn 150 triệu đồng cùng nhiều ngày công xây dựng.

Huy động hàng trăm thanh niên hỗ trợ xóa nhà tạm
Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thanh niên Bắc Ninh đã tích cực triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát; chủ động phát hiện, hỗ trợ xây dựng nhiều mái ấm thanh niên; qua đó giúp người dân an cư, lạc nghiệp, ổn định cuộc sống. Từ tháng 11/2024 đến nay, Tỉnh đoàn huy động hàng trăm thanh niên, hỗ trợ hơn 4.000 ngày công lao động; hàng trăm triệu đồng tiền mặt hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.
Đặc biệt, Tỉnh đoàn còn huy động các nguồn lực xây nhà nhân ái, mái ấm thanh niên cho gia đình thương, bệnh binh, người cao tuổi, đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, Tỉnh đoàn đã vận động, hỗ trợ xây dựng mới 95 nhà nhân ái, 20 mái ấm thanh niên; sửa chữa 316 ngôi nhà cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, tổng trị giá hơn 9 tỷ đồng.
Thông qua các hoạt động, phần việc ý nghĩa này, mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ được rèn luyện ý thức cộng đồng mà còn truyền đi thông điệp nhân văn sâu sắc, khơi dậy tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái" trong xã hội. Thời gian tới, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, huy động tối đa nguồn lực, tinh thần xung kích của tuổi trẻ để cùng các địa phương hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Qua rà soát, toàn tỉnh Bắc Ninh có 133 hộ có nhu cầu hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà xuống cấp theo thời gian; trong đó, xây mới 110 hộ, sửa chữa cải tạo 23 hộ; tổng kinh phí hỗ trợ là 12,1 tỷ đồng. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thống nhất, tập trung của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và nhân dân, đến nay Bắc Ninh cơ bản hoàn thành giai đoạn cao điểm xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Thanh Thương