Bắc Giang trợ giúp trên 20.000 địa chỉ trong Tháng Nhân đạo 2024

Ngày 24/3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tổ chức phát động “Tháng Nhân đạo”, Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” và Phát động hiến mô, tạng nhân đạo năm 2024. Tháng Nhân đạo năm nay gắn với Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, được triển khai từ nay đến hết ngày 31/5/2024 và thực hiện đồng loạt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong tháng 5.

vna_potal_bac_giang_phat_dong_chien_dich_“trieu_buoc_chan_nhan_ai”_7286782.jpg
Các đơn vị đăng ký ủng hộ Tháng Nhân đạo tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Các cấp Hội Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh phấn đấu vận động ít nhất 15 tỷ đồng để trợ giúp trên 20.000 địa chỉ nhân đạo. Trong đó mỗi huyện, thành Hội tổ chức ít nhất 1 công trình, chương trình, hoạt động nhân đạo bền vững có sự tham gia ủng hộ trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành địa phương và nhân dân; hỗ trợ khám tư vấn sức khỏe cho ít nhất 1.000 người; tiếp nhận tối thiểu 1.000 đơn vị máu; vận động nguồn lực khám chữa bệnh nhân đạo, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 người; tuyên truyền vận động ít nhất 1.000 người tham gia chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái"; tuyên truyền về hiến mô, tạng nhân đạo cho trên 500 người...

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang Lê Thị Duyên cho biết, 5 năm qua, Hội đã tổ chức Tháng Nhân đạo đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn tỉnh vận động hơn 75 tỷ đồng, trợ giúp trên 65.000 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.Năm nay, Chương trình phát động "Tháng Nhân đạo" được tổ chức lồng ghép với chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”, phát động hiến mô, tạng và ngày hội hiến máu tình nguyện để tăng hiệu ứng, lan tỏa tới các tầng lớp nhân dân, đảm bảo thiết thực, hướng về cộng đồng, phù hợp với nguyện vọng rèn luyện sức khỏe của đông đảo nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, qua đó truyền cảm hứng mạnh mẽ và tạo hiệu ứng truyền thông sâu rộng trong xã hội. Bằng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực Tháng Nhân đạo năm nay sẽ tiếp tục góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân đối với công tác nhân đạo, tạo phong trào tương thân, tương ái rộng lớn trong cộng đồng, trở thành điểm nhấn với kết quả nổi bật so với các hoạt động nhân đạo thường xuyên.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh nhấn mạnh: Mỗi bước chân của các tổ chức, cá nhân tham gia chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” sẽ truyền đi các thông điệp nhân ái về hiến máu, hiến mô, tạng, cơ thể người, bảo vệ môi trường và đặc biệt sẽ gây quỹ để thực hiện các công trình, phần việc nhân đạo giúp cho những trẻ em khó khăn, khuyết tật và những người dân nghèo có cơ hội vươn lên trong học tập, lao động, cuộc sống.

Tại buổi lễ, 17 cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân đăng ký ủng hộ Tháng Nhân đạo 2024 với số tiền gần 14,8 tỷ đồng.Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao tặng xe đạp cho 15 học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập trên địa bàn thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng; 15 cá nhân đăng ký hiến mô, tạng nhân đạo.

Đồng Thúy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm