Một nhóm các nhà khảo cổ Tây Ban Nha đã công bố phát hiện đáng chú ý trong quá trình khai quật tại địa điểm khảo cổ Al-Bahnasa, tỉnh Minya thuộc vùng Thượng Ai Cập.
Ngày 11/2, lăng mộ của hai vị quan cấp cao thuộc Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại là Djehuty và Hery tại thành phố Luxor đã chính thức được mở cửa cho công chúng tham quan sau hơn 2 thập kỷ phát hiện.
Ngày 19/9, các nhà khảo cổ học Israel đã công bố phát hiện về một hang động từng là nơi chôn cất dưới thời pharaoh Rameses II của Ai Cập cổ đại (1279-1213 TCN), với nhiều hiện vật gồm hàng chục bình gốm và đồ tạo tác bằng đồng. Đây được xem là phát hiện khảo cổ hiếm thấy trong lịch sử.
Giả thiết có một căn phòng bí mật phía sau bức tường trong hầm mộ Vua Tutankhamun - vị Pharaoh trẻ tuổi nhất và nổi tiếng nhất của Ai Cập thời cổ đại ở Thung lũng các vị vua tại thành phố Luxor (Lu-xo) - trong nhiều năm qua đã được làm rõ sau khi Bộ Di tích cổ Ai Cập ngày 6/5 công bố không tìm thấy dấu vết căn phòng nào ẩn giấu trong hầm mộ này.
Ngày 21/9, nhà chức trách Ai Cập cho biết nhà khảo cổ học người Anh chuyên nghiên cứu về Ai Cập Nicholas Reeves mới đây tuyên bố đã phát hiện nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Nefertiti, người vợ đầy quyền lực của Pharaoh Akhenaton.