50 năm “Con đường Hạnh Phúc” ở vùng địa đầu cực Bắc của Tổ quốc

50 năm “Con đường Hạnh Phúc” ở vùng địa đầu cực Bắc của Tổ quốc
Tối 20/3/2015, tại Quảng trường lịch sử 26/3, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và tỉnh Hà Giang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc”. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Bằng ghi nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Cờ lưu niệm của Chủ tịch nước cho lực lượng thanh niên xung phong 8 tỉnh tham gia mở đường Hạnh Phúc.
Tối 20/3/2015, tại Quảng trường lịch sử 26/3, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và tỉnh Hà Giang tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc”. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Bằng ghi nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Cờ lưu niệm của Chủ tịch nước cho lực lượng thanh niên xung phong 8 tỉnh tham gia mở đường Hạnh Phúc. 
Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Vương Mí Vàng trao kỷ niệm chương cho các cựu thanh niên xung phong tham gia xây dựng "Con đường Hạnh Phúc" cách đây vừa tròn một nửa thế ký.
 Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Vương Mí Vàng trao kỷ niệm chương cho các cựu thanh niên xung phong tham gia xây dựng  "Con đường Hạnh Phúc" cách đây vừa tròn một nửa thế ký.

Với tinh thần, ý chí quyết tâm đối diện hiểm nguy, trong từng ngày làm việc, họ đã đặt những chiếc quan tài và truy điệu sống các thanh niên xung phong đã tình nguyện, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cao cả Đảng, Nhà nước giao cho. 17 thanh niên trong đội cảm tử đã phải treo mình bằng dây buộc vào một cây nghiến cổ thụ trên đỉnh núi ròng từ trên xuống, bám vào các vách đá ở độ cao trên 1.600 mét, ròng rã trong 11 tháng đục đẽo hoàn toàn bằng tay và dụng cụ thủ công để hoàn thành đoạn vượt đỉnh Mã Pí Lèng.

Lễ khánh thành Nghĩa trang Liệt sĩ thanh niên xung phong
  Lễ khánh thành Nghĩa trang Liệt sĩ thanh niên xung phong
Các cựu thanh niên xung phong thắp hương tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh khi tham gia xây dựng "Con đường Hạnh Phúc" ở Hà Giang
Các cựu thanh niên xung phong thắp hương tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh khi tham gia xây dựng "Con đường Hạnh Phúc" ở Hà Giang
Các cựu thanh niên xung phong tham gia xây dựng "Con đường Hạnh Phúc" thăm hỏi người dân ở phố cổ Đồng Văn
 Các cựu thanh niên xung phong tham gia xây dựng  "Con đường Hạnh Phúc" thăm hỏi người dân ở phố cổ Đồng Văn

Sau gần 6 năm thi công, Con đường Hạnh Phúc được hoàn thành ngày 20/3/1965 - con đường huyết mạch nối thành phố Hà Giang lên 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc. Để có được Con đường Hạnh Phúc lịch sử, 14 thanh niên xung phong đã nằm lại trên những cung đường mùa xuân. Chính từ con đường này đã đem lại hạnh phúc thực sự cho đồng bào dân tộc thiểu số 4 huyện vùng cao biên giới địa đầu cực Bắc của Tổ quốc hôm nay. 

Các cựu thanh niên xung phong tham gia mở " Con đương Hạnh Phúc " năm xưa thăm lại phố cổ Đồng Văn.
Các cựu thanh niên xung phong tham gia mở " Con đương Hạnh Phúc " năm xưa thăm lại phố cổ Đồng Văn.
 
Các cựu thanh niên xung phong đang xem lại tư liệu về con đường lịch sử, nơi cách đây 56 năm, họ đã cống hiến công sức, tuổi thanh xuân của mình trong suốt 6 năm để làm nên con đường dài 160 km, nối liền 4 huyện vùng cao của Hà Giiang
 Các cựu thanh niên xung phong đang xem lại tư liệu về con đường lịch sử, nơi cách đây 56 năm, họ đã cống hiến công sức, tuổi thanh xuân của mình trong suốt 6 năm để làm nên con đường dài 160 km, nối liền 4 huyện vùng cao của Hà Giiang
 
Một cung đường của “Con đường Hạnh Phúc” hôm nay
 Một cung đường của “Con đường Hạnh Phúc” hôm nay
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc”.
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành “Con đường Hạnh Phúc”. 

Có thể bạn quan tâm