Lai Châu phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Lai Châu phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
Tỉnh Lai Châu hỗ trợ giống cây chè, phân bón cho người dân huyện Than Uyên. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Tỉnh Lai Châu hỗ trợ giống cây chè, phân bón cho người dân huyện Than Uyên. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Ông Hà Văn Um, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu cho biết, vài năm trở lại đây, với hướng đi đúng, sự đầu tư hỗ trợ kịp thời của tỉnh trong sản xuất nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là sản xuất nông nghiệp dần phát triển theo hướng hàng hóa với năng suất, sản lượng, chất lượng ngày càng tăng. Lai Châu đã hình thành được một số vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung, sản lượng lương thực đạt 215.000 tấn. Các doanh nghiệp đã bắt tay với nông dân tạo ra chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao đời sống thu nhập cho nông dân.

Kể từ khi Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, ngoài phát huy vai trò chủ thể của người dân, tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nông nghiệp, nông thôn, nâng cấp hệ thống đường trục bản, đường sản xuất. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 24 xã nông thôn mới, bình quân 12,68 tiêu chí/xã. Tuy nhiên, những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới cũng như phát triển nông nghiệp chưa có nhiều khởi sắc.

Theo ông Hà Văn Um, xác định phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và người dân. Tỉnh Lai Châu chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương khai thác có hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chú trọng chuyển sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang thâm canh, sản xuất hàng hóa quy mô tập trung gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn từng bước hiện đại.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lai Châu đã tham mưu cho tỉnh vận dụng linh hoạt các chính sách Nhà nước như chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ tín dụng, hỗ trợ y tế, đào tạo nghề. Đồng thời, tạo điều kiện doanh nghiệp liên kết nông dân đảm bảo hài hòa lợi ích từ khâu sản xuất đến chế biến tiêu thụ. Vận động nông dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhất là giúp họ thấy được vai trò “chủ thể” của mình trong xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp.

Tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới để chủ động và tự giác tham gia. Các đơn vị chuyên môn của tỉnh phối hợp với các huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, đưa ra các giải pháp xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất. Tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật có năng suất, chất lượng cao, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh lực nông - lâm ngư nghiệp để nâng cao thu nhập, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa với các sản phẩm chủ lực như lúa chất lượng cao, chè, cao su, quế, sơn tra, mắc ca; chăn nuôi tập trung phát triển đàn gia súc…

Tại huyện Than Uyên, thực hiện phát triển nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa cây trồng, con giống có giá trị kinh tế vào sản xuất, quy hoạch các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung. Trong đó, lấy sản phẩm công nghiệp (chè, cao su, quế), lúa chất lượng cao (séng cù), chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản làm sản phẩm hàng hóa chủ lực. Đến nay, tổng sản lượng lương thực toàn huyện 31 nghìn tấn, trồng mới 190ha chè, có 221 lồng cá, trồng mới 626ha rừng; có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 13,36 tiêu chí/xã.

Hàng năm, tỉnh Lai Châu dành 50% số vượt thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, huyện, thành phố được hưởng để bố trí cho Chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, vốn nông thôn mới Trung ương giao cho tỉnh Lai Châu gần 115 tỷ đồng vốn đầu tư và hơn 24 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Ngoài nguồn vốn Trung ương giao, năm 2017, tỉnh dành 45 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách địa phương cho chương trình xây dựng nông thôn mới… Từ chủ trương phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh Lai Châu đã góp phần tạo các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, hình thành các vùng sản xuất tập trung. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đặc biệt là làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, tạo đà trong xây dựng nông thôn mới.
Việt Hoàng

Có thể bạn quan tâm