Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn năm 2018 có thêm nhiều hoạt động mới, hấp dẫn

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn năm 2018 có thêm nhiều hoạt động mới, hấp dẫn
Các hoạt động bao gồm: Liên hoan hát then - đàn tính tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2018; thi kỹ năng du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2018; trưng bày, triển lãm ảnh, video clip “Ấn tượng Lạng Sơn năm 2018”; phục dựng đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng; giao lưu thi đấu bóng chuyền giữa đội tuyển thành phố Lạng Sơn với đội tuyển thành phố Nam Ninh - Quảng Tây (Trung Quốc)…

Hát then tại Hội thảo bảo tồn dân ca Tày Nùng năm 2012. Ảnh: Nguồn baolangson.vn
Hát then tại Hội thảo bảo tồn dân ca Tày Nùng năm 2012.
Ảnh: Nguồn baolangson.vn

Theo ông Nguyễn Phúc Hà, rút kinh nghiệm từ những kỳ lễ hội trước, năm nay Ban tổ chức đã tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan chức năng chỉ đạo, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động trong lễ hội, không để xảy ra hiện tượng phản cảm như thắp hương, đốt vàng mã bừa bãi, thả tiền lẻ tại các đình chùa, tình trạng ăn xin, trộm cắp… Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, lượng du khách đến với Lạng Sơn tương đối đông nhưng không diễn ra tình trạng mất an ninh trật tự; an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông luôn được các lực lượng chức năng đảm bảo; chưa để xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.  

Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn năm 2018 diễn ra từ ngày 8-14/3 với hơn 30 hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, đậm bản sắc văn hóa của quê hương Xứ Lạng. Hưởng ứng Tuần Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 10 huyện trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn để tổ chức các lễ hội tiêu biểu nhằm gìn giữ, phục hồi những nét văn hóa dân gian đặc sắc, góp phần mang lại không khí vui tươi, phấn khởi cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Thái Thuần 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm