Góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm

Góp phần quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm
Du khách tham quan dệt thổ cẩm của đồng bào An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Du khách tham quan dệt thổ cẩm của đồng bào An Giang.
Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Đây là hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Chăm. Đồng thời tạo điều kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và quảng bá hình ảnh đồng bào Chăm tỉnh An Giang.

Tham dự Ngày hội năm nay có 9 đội đến từ các xã Châu Phong, Khánh Hòa, Đa Phước, Vĩnh Hanh, Vĩnh Trường, Quốc Thái, Khánh Bình, Nhơn Hội thuộc 4 huyện (Châu Phú, An Phú, Châu Thành và thị xã Tân Châu) tỉnh An Giang.

Ông Trương Bá Trạng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang định kỳ 2 năm được tổ chức một lần, là một hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc.

Thưởng thức những món ăn đặc sắc của bà con dân tộc Chăm tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Thưởng thức những món ăn đặc sắc của bà con dân tộc Chăm tỉnh An Giang. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Trong khuôn khổ các hoạt động Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2018 có Liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2018. Các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Bác Tôn, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, tình đoàn kết cộng đồng các dân tộc anh em; thành tựu trong lao động sản xuất, xây dựng quê hương, bảo vệ tổ quốc... Các đội phục dựng lại các lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm như: lễ cưới, lễ Ramadan, Tết Roya, trong đời sống sinh hoạt hằng ngày…

Các hoạt động được tổ chức trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, góp phần gắn kết tinh thần đoàn kết giữa đồng bào Chăm với nhau và đồng bào Chăm với đồng bào các dân tộc khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Ban tổ chức cắt băng khai mạc Triển lãm Thành tự kinh tế-văn hóa-xã hội đồng bào Chăm tỉnh An Giang trong thời kỳ hội nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN
Ban tổ chức cắt băng khai mạc Triển lãm Thành tự kinh tế-văn hóa-xã hội đồng bào Chăm tỉnh An Giang trong thời kỳ hội nhập. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm lần thứ VIII năm 2018 là cơ hội để An Giang quảng bá hình ảnh đối với du khách trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm từ những hoạt động văn nghệ, ẩm thực, thể dục, thể thao của đồng bào Chăm trên địa bàn tỉnh An Giang đến với du khách gần xa.
Công Mạo 

Có thể bạn quan tâm