Dự án cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang - Xín Mần (ĐT.177) là một trong những công trình giao thông trọng điểm tại tỉnh Hà Giang, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một tỉnh miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa. Dự án được khởi công từ tháng 4/2022, với chiều dài 42,72 km, tổng mức đầu tư điều chỉnh trên 1.496 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, kết nối hai huyện Bắc Quang và Xín Mần, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, đi lại của đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như thúc đẩy các hoạt động du lịch và phát triển kinh tế vùng cao.
Chương trình xóa nhà tạm tại Hà Giang đang được triển khai hiệu quả, góp phần làm thay đổi bộ mặt các huyện vùng cao và mang lại mái ấm ổn định cho hàng nghìn gia đình nghèo. Mỗi huyện tại Hà Giang đều có những cách làm sáng tạo và hiệu quả trong công tác xóa nhà tạm, từ đó nâng cao đời sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Xín Mần (tỉnh Hà Giang), khoảng 17 giờ chiều 30/7, anh Giàng Seo Dơ (sinh năm 1984) dân tộc Mông và con trai là Giàng Seo Toán (sinh năm 2009) trú tại thôn Chúng Chải, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần đang đi xe máy trên đường đi làm về thì bất ngờ bị đá lăn rơi từ ta luy dương xuống đè vào người khiến hai bố con anh tử vong tại chỗ. Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn thương tâm này nằm cách Quốc lộ 4D đi vào thôn Chúng Chải khoảng 3 km.
Là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Hà Giang, huyện Xín Mần luôn xác định giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Công tác này không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn nâng cao thu nhập bền vững cho lao động nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo và cải thiện chất lượng đời sống. Với nhiều nỗ lực và giải pháp đồng bộ, huyện Xín Mần đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong việc giải quyết việc làm cho người lao động.
Mừng Xuân Giáp Thìn - 2024, Thanh tra tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hải Thịnh FEED-FARM-FOOD thăm, tặng quà các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số xã Tả Nhìu, huyện Xín Mần (Hà Giang).
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dân vận khéo thì làm việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Người, sau 10 năm thực hiện phong trào dân vận khéo, công tác dân vận của Hà Giang đã góp phần đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội.
Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, trong 2 ngày 5 và 6/7, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa rào và dông trên diện rộng. Tại nhiều địa phương của tỉnh Hà Giang như các huyện Quang Bình, Xín Mần, Vị Xuyên đã xảy ra mưa to đến rất to kèm theo lũ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản, hoa màu của nhân dân và nhiều công trình phúc lợi trên địa bàn.
Theo ông Vũ Mạnh Hà, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, từ ngày 28/7 đến tối 29/7, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn kéo dài liên tục gây sạt lở đất đã làm chết 2 người, bị thương 3 người, thiệt hại nặng nề về tài sản của Nhà nước và nhân dân.
Những món ăn được chế biến trong bữa cơm hàng ngày, từ những nguyên liệu có sẵn trong tự nhiên đã tạo nên nét văn hóa ẩm thực dân dã, mộc mạc làng quê và đậm đà bản sắc dân tộc luôn hấp dẫn, lôi cuốn du khách mỗi khi đặt chân đến Làng Văn hóa du lịch cộng đồng (VHDLCĐ) thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần (Hà Giang).
Ngày 9/4, ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang cho biết: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các huyện bị thiệt hại nặng đã tiếp cận địa bàn kịp thời, xác minh thiệt hai, chỉ đạo và huy động lực lượng tại chỗ gúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.
Hai huyện miền núi phía Tây: Xín Mần và Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang)là nơi cư trú đông nhất của người Nùng. Người Nùng sống ở đây thành cộng đồng, lương thực chủ yếu là gạo nên từ lâu họ đã biết dựa vào các triền dốc, làm ruộng bậc thang để cấy lúa. Âm ngữ của người Nùng tại đây gần giống với tiếng dân tộc Tày nhưng hơi nặng hơn. Vì vậy nhiều nơi ở đây còn gọi người Nùng là người Tày đen.
Tỉnh Hà Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Hà Giang) và 10 huyện (Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh).