Huyện Tân Uyên chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự ở cơ sở

Huyện Tân Uyên chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự ở cơ sở
Trung úy Mùa A Tà, Trưởng công an xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình và tuyên truyền, vận động bà con nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Trung úy Mùa A Tà, Trưởng công an xã Trung Đồng, huyện Tân Uyên thường xuyên xuống cơ sở nắm tình hình và tuyên truyền, vận động bà con nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách pháp luật của Nhà nước. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN

Là xã miền núi vùng cao, những năm trước đây, xã Trung Đồng (huyện Tân Uyên) được đánh giá là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Địa bàn xã rộng với 19 bản (8 bản tái định), có 4 dân tộc anh em cùng sinh sống. Tình hình hoạt động tôn giáo trái phép, các vấn đề tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra. Đây cũng là địa bàn từng xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người vượt cấp. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về việc bố trí công an chính quy tại các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, Công an huyện Tân Uyên đã rà soát, lựa chọn cán bộ công an chính quy có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt để điều động, luân chuyển xuống cơ sở nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Trung úy Mùa A Tà, Trưởng Công an xã Trung Đồng cho biết, trước đây, khi lực lượng Công an chính quy chưa được tăng cường xuống, Trung Đồng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, địa bàn xã có 8 bản tái định cư, vấn đề đơn thư khiếu kiện vượt cấp liên quan đến tái định cư đã từng xảy ra. Tuy nhiên, từ khi được điều động về xã, chúng tôi đã tập trung vào công tác điều tra cơ bản, rà soát lại các điểm, bản có nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, đơn thư khiếu kiện vượt cấp… Từ đó, đề ra kế hoạch cụ thể để tuyên truyền và vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành.

Từ khi có cán bộ công an chính quy, tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào tái định cư trên địa bàn xã cơ bản ổn định, tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội khác đã giảm rõ rệt, trường hợp đơn thư khiếu kiện vượt cấp không còn. Công tác quản lý nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng được quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện, tố giác các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp… Nhờ chủ trương đưa Công an chính quy xuống xã, người dân yên tâm lao động sản xuất.

Chị Tòng Thị Là, bản Bút Dưới, xã Trung Đồng chia sẻ: Từ khi có cán bộ Công an xã quan tâm tuyên truyền, vận động, trên địa bàn không còn tình trạng trộm cắp như trước. Nhân dân nghiêm chỉnh làm theo sự hướng dẫn, tuyên truyền của cán bộ Công an, chăm chỉ trồng lúa, chè để phát triển kinh tế, không nghe theo kẻ xấu xúi giục, kích động làm việc xấu.

Thực hiện đề án tăng cường Công an chính quy xuống xã, Công an huyện Tân Uyên đã và đang từng bước thực hiện lộ trình phù hợp theo tinh thần đề án của Bộ Công an: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Huyện Tân Uyên có 9 xã và 1 thị trấn. Hiện nay, 3 xã được bố trí Công an chính quy như xã Trung Đồng (4 đồng chí), xã Pắc Ta (3 đồng chí), xã Phúc Khoa (4 đồng chí). Sau một năm triển khai, đề án đã đạt được những kết quả nhất định, các vụ việc phát sinh ở cơ sở được giải quyết kịp thời.

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Trường, Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên, đề án bố trí Công an chính quy về giữ vị trí Công an xã trên địa bàn huyện tuy mới triển khai nhưng đã đạt hiệu quả cao, thể hiện đây là lực lượng Công an được đào tạo cơ bản, trải qua kinh nghiệm thực tế nên khi xuống cơ sở rất có kinh nghiệm, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền; phối hợp với các tổ chức đoàn thể giải quyết công việc về an ninh trật tự hiệu quả, kịp thời. Các cán bộ Công an chính quy thường xuyên tổ chức đi tới từng bản điều tra, nắm tình hình, quản lý đối tượng chặt chẽ, qua đó nắm rất chắc tình hình an ninh trật tự ở cơ sở. Do đó, khi giải quyết vụ việc ở cơ sở luôn đảm bảo nhanh, gọn, đúng pháp luật, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, trở thành điểm nóng kéo dài.

Lực lượng Công an chính quy tăng cường xuống các xã đã góp phần phòng ngừa, răn đe tội phạm, đồng thời triển khai biện pháp nghiệp vụ của ngành sâu hơn, hồ sơ thiết lập đối với người vi phạm cũng đảm bảo chất lượng hơn. Thông qua đó, cán bộ, chiến sĩ cũng có cơ hội để cọ xát, trải nghiệm, chủ động hơn trong công tác nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết nhanh chóng, hiệu quả vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, không để trở thành điểm nóng. Có thể thấy, lực lượng Công an chính quy khi được tăng cường về xã đã phát huy hiệu quả, khẳng định sự đúng đắn của chủ trương này.
Công Tuyên

Có thể bạn quan tâm