Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Kháng thể tồn tại trong cơ thể người bệnh ít nhất 6 tháng

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Kháng thể tồn tại trong cơ thể người bệnh ít nhất 6 tháng

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Thành phố Yokohama (Nhật Bản) cho thấy các kháng thể virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 có thể tồn tại trong cơ thể người bệnh trong vòng ít nhất 6 tháng sau khi họ nhiễm virus này.
846 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày 29/5

846 ca mắc COVID-19 được ghi nhận trong ngày 29/5

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 29/5 có 846 ca mắc COVID-19, gấp gần 3 lần so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.610.724 ca mắc, đứng thứ 13/231 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia, vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.335 ca mắc).
Ngày 17/5 thêm 2.043 ca mắc COVID-19

Ngày 17/5 thêm 2.043 ca mắc COVID-19

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 17/5 của Bộ Y tế cho biết có 2.043 ca mắc mới; 853 ca khỏi bệnh; 75 bệnh nhân đang thở oxy.
Mới đây, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và PTTH huyện Văn Bàn (Lào Cai) được phun khử khuẩn toàn bộ lớp học sau khi phát hiện 17 ca COVID-19 là học sinh nhà trường. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ngày 15/4, nước ta ghi nhận 775 ca mắc COVID-19

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 15/4 có 775 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ 2 từ đầu năm đến nay ca mắc mới tăng cao; trước đó ngày 14/4 đã có 780 ca mắc.
Gia tăng số ca mắc COVID-19 do giai đoạn chuyển mùa

Gia tăng số ca mắc COVID-19 do giai đoạn chuyển mùa

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho thấy, trong ngày 11/4 ghi nhận 183 ca mắc COVID-19 (tăng 70 ca so với ngày trước đó), là ngày có số mắc cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Trong tuần từ 3-9/4, số ca mắc COVID-19 tăng nhanh so với các tuần trước đó.
Tiêm vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu trong phòng, chống dịch COVID-19

Tiêm vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu trong phòng, chống dịch COVID-19

Trong tuần qua (từ 27/3 đến 1/4), Việt Nam ghi nhận 105 ca mắc COVID-19, tăng so với tuần trước đó. Kể từ đầu dịch đến ngày 1/4, Việt Nam có 11.527.316 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.492 ca mắc). Đến nay, Việt Nam đã có tổng số 10.614.977 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Có 3 bệnh nhân nặng, đang phải thở oxy qua mặt nạ.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ngày 10/3, nước ta ghi nhận 14 ca mắc COVID-19

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 10/3 ghi nhận 14 ca mắc mới. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.527.026 ca mắc, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca mắc/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.489 ca mắc).
Hoạt động tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng-TTXVN

Số mắc COVID-19 giảm nhẹ trong ngày 9/2

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 8/2 của Bộ Y tế cho biết, có 17 ca mắc, giảm 2 ca so với ngày trước đó. Trong ngày có 46 bệnh nhân khỏi, hai ca nặng phải thở ô xy và đã 40 ngày Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng

Số ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 8/2 của Bộ Y tế cho biết, có 19 ca mắc, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 5 bệnh nhân khỏi và đã 39 ngày Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong.
Ca mắc COVID-19 mới tăng nhẹ

Ca mắc COVID-19 mới tăng nhẹ

Bản tin phòng, chống dịch COVID-19 ngày 17/1 của Bộ Y tế cho biết, cả nước có 46 ca mắc COVID-19, tăng gần 20 ca so với hôm qua; tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong.