Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần (Viện Vật lý Địa Cầu - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam): Hồi 3 giờ, 3 phút 22,6 giây (giờ GMT) ngày 15/8, tức 10 giờ 3 phút 22,6 giây (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 21,018 độ vĩ Bắc, 106,783 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,9 km, ở khu vực thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Văn Đức cho hay, theo lũy kế từ ngày 14/5 - 0/6, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 182 hộ/48 thôn, khu/19 xã, phường/6 huyện, thị xã, thành phố (Móng Cái, Quảng Yên, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Uông Bí) của tỉnh Quảng Ninh. Tổng số lợn chết, hủy là 1.132 con, trọng lượng 55.817,9 kg.
Ngày 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), thành phố Uông Bí và Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức khai hội Xuân Yên Tử năm 2024. Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài nhất khu vực phía Bắc, thu hút hàng vạn tăng, ni, Phật tử và du khách.
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Uông Bí, Quảng Ninh, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp kinh tế Quảng Ninh, ông Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1970) không lựa chọn khởi nghiệp trong các cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp, mà chọn phát triển kinh tế nông nghiệp bằng nghề trồng mơ và chế biến rượu mơ Yên Tử. Sau nhiều năm vừa sản xuất vừa nghiên cứu, mô hình của gia đình ông Tuấn đã phát triển và cho lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông Vũ Anh Tuấn được tôn vinh là 1 trong 100 Nông dân tiêu biểu toàn quốc năm 2023.
Trong các ngày 2-5/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri các huyện Cô Tô, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà và các thành phố Uông Bí, Hạ Long để thông báo nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; kết quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Ngày 31/1 (tức ngày 10 tháng Giêng), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và thành phố Uông Bí phối hợp tổ chức Lễ Khai hội Xuân Yên Tử năm 2023. Đây là sự kiện được đông đảo nhân dân, tăng, ni, phật tử thập phương mong đợi sau hơn 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19. Lễ hội Xuân Yên Tử sẽ kéo dài khoảng 3 tháng đầu năm 2023.
Ngày 24/3, UBND thành phố Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa gửi công văn khẩn số 675/UBND về việc chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đến chùa Ba Vàng.
Sáng 14/2 tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã chính thức khai Hội Xuân Yên Tử 2019. Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2019 diễn ra tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Trúc lâm Yên Tử, phường Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí. Đây là một trong những lễ hội lớn, thu hút hàng nghìn người dân tham gia trẩy hội, chiêm bái, lễ Phật.
Ngày 1/1/2018 là ngày đầu tiên UBND thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) triển khai việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử. Trong ngày đầu tiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình, vẫn còn nhiều du khách tỏ ra chưa hài lòng về mức thu và việc thu phí tham quan di tích Yên Tử.
“Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh” có chủ đề “Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện” sẽ diễn ra từ đầu năm 2018 đến hết tháng 1/2019. Sẽ có hàng trăm hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2018, trong đó Quảng Ninh sẽ chủ trì tổ chức 50 chương trình; các tỉnh, thành sẽ tổ chức 42 sự kiện hưởng ứng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì tổ chức 10 sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2018…
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Nguyễn Văn Đọc cho biết, lực lượng Công an Quảng Ninh phối hợp với Công an Hải Phòng đã bắt được đối tượng Doãn Trung Dũng, nghi phạm chính gây ra vụ thảm sát 4 bà cháu ở thành phố Uông Bí (Quảng Ninh).
Tối 25/9, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết đã xác định ít nhất 1 đối tượng tình nghi trong vụ thảm sát bốn bà cháu ở phường Phương Nam, thành Phố Uông Bí (Quảng Ninh) vào sáng ngày 24/9.
Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 8031/CĐ-VPCP ngày 24/9/2016 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Đài Sputnik vừa đăng bài viết trong chuyên mục "Nhìn lại ngày hôm qua" nói về lịch sử hợp tác Nga-Việt, về nhà máy thủy điện đầu tiên mà Liên Xô hỗ trợ Việt Nam xây dựng.