Bình Phước là địa phương có diện tích trồng cây điều lớn nhất cả nước. Những năm qua, người dân áp dụng phương pháp trồng xen canh một số loại cây trồng dưới tán điều đã mang lại hiệu quả kinh tế gấp đôi so với đơn canh cây điều.
Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, diện tích điều nhiễm sâu đục thân, đục cành lên tới khoảng 800 ha trong tổng số 134.204 ha điều toàn tỉnh, với tỷ lệ gây hại khoảng 3 -5% số cành.
Ngày 29/6, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước Lê Thị Ánh Tuyết cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nhà nông cân nhắc trước khi trồng các giống điều mới chưa được công nhận. Hiện nay, vào thời điểm đầu mùa mưa nên nhiều hộ dân đang khẩn trương đầu tư vốn tái canh vườn điều bằng nhiều giống khác nhau; trong đó có giống AB29 và AB05-08 chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận trong danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh nhưng bán cháy hàng.
Trước tình trạng sâu bệnh trên cây điều trong thời gian vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã chỉ đạo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch hỗ trợ cây giống cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.
Để thúc đẩy thâm canh và phát triển cây điều bền vững trong gia đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường yêu cầu các địa phương rà soát diện tích điều trên địa bàn tỉnh.