Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trao học bổng cho sinh viên là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Giang - TTVXN
Trao học bổng cho sinh viên là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Giang - TTVXN

Ngày 6/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tổ chức buổi lễ trao học bổng năm học 2020 – 2021 cho học sinh, sinh viên đồng bào dân tộc thiểu số và con em Bộ đội Biên phòng đang học tập trên địa bàn Thành phố.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Bà Trương Mỹ Hoa, Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Giang - TTVXN

Năm nay, Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 225 suất học bổng; trong đó có 165 suất được trao cho học sinh thuộc Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và sinh viên các trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện miền Nam... và 60 suất cho con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi suất học bổng dành cho sinh viên đại học trị giá 1.500.000 đồng và 1.000.000 đồng dành cho học sinh tiểu học, trung cấp, dự bị đại học.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 2Trao học bổng cho sinh viên là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Giang - TTVXN

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cho biết, mỗi suất học bổng tuy nhỏ nhưng thực sự là nguồn động viên, nâng đỡ nhiều thế hệ học sinh, sinh viên có thêm niềm tin, động lực trong học tập và cuộc sống suốt những năm qua. Nhiều em nhận học bổng Vừ A Dính đã trưởng thành và trở thành những nhân tố tích cực, lực lượng cán bộ trẻ đầy triển vọng, góp phần phát triển vùng miền núi và dân tộc.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 3Em Hoàng Thị Diệu My, dân tộc Nùng, sinh viên Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Giang - TTVXN

Trong năm học 2020 – 2021, với chỉ tiêu cấp 6.500 suất học bổng cho học sinh, sinh viên trên cả nước, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trực tiếp đến 30 tỉnh, thành phố để trao cho các em; riêng khu vực miền Nam, Quỹ đã trao tại 21 tỉnh, thành phố và 14 đơn vị quân đội. Đa phần các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số được nhận học bổng đều có gia đình làm nông hoặc đi làm thuê, thuộc diện hộ nghèo, đến từ các tỉnh xa xôi về Thành phố Hồ Chí Minh học tập, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống nhưng đều có tinh thần vượt khó học giỏi đáng quý. 100% các em học sinh, sinh viên được nhận học bổng năm nay đều đạt kết quả học lực khá, giỏi trong năm học 2020 – 2021.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 4Trao học bổng cho các em học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Giang - TTVXN

Tiêu biểu như em Đặng Quang Thuận (dân tộc Chăm), hiện là sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh có bố mẹ làm nông, thuộc diện hộ nghèo, thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn tại tỉnh Ninh Thuận nhưng em luôn cố gắng phấn đấu giữ vững kết quả học tập khá, giỏi từ cấp 3 đến nay. Hay như em Danh Thị Cẩm Tiên (dân tộc Khmer), sinh viên Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh có gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác nông nghiệp, bố mẹ làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh không đủ lo cho 7 người con nên Cẩm Tiên sớm đã có ý chí tự lập, không chỉ cố gắng duy trì thành tích học tập tốt, em còn đi làm thêm để trang trải học phí và sinh hoạt phí hàng ngày.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 5Trao học bổng cho con em bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Giang - TTVXN

Đối với các học sinh là con em lực lượng Bộ đội Biên phòng, do đặc thù nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tổ quốc khiến người cha trong gia đình hầu như thường xuyên phải công tác xa nhà, đặc biệt trong thời điểm đại dịch COVID-19 đang bùng phát nên các em rất chủ động trong việc học tập và phụ giúp mẹ quán xuyến việc gia đình, dù nhiều em tuổi còn rất nhỏ. Một số tấm gương nổi bật như em Trần Thu Hồng, học sinh Trường Trung học cơ sở Doi Lầu (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) có bố là Bộ đội Biên phòng ở huyện Cần Giờ, mẹ không có việc làm, cuộc sống khó khăn nhưng em luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc từ cấp tiểu học đến nay. Em Huỳnh Lê Hùng, học sinh Trường Trung học cơ sở Lý Nhơn (huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh) có bố công tác tại Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Nhà Rồng, gia đình khó khăn, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nên ngoài việc học Hùng còn phải làm việc nhà nhưng em vẫn duy trì thành tích học tập khá giỏi.

Trao học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 6Trao bảng tượng trưng học bổng cho con em bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Giang - TTVXN

Chị Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhìn chung, dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng các em học sinh, sinh viên được học bổng năm nay luôn phấn đấu học tập tốt và nuôi ước vọng sau khi ra trường sẽ đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Với mong muốn góp phần để đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi những vùng phên dậu của Tổ quốc ngày càng phát triển, đặc biệt là góp phần đào tạo cán bộ nguồn để xây dựng tương lai, trong thời gian tới, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Học bổng Vừ A Dính trong công tác vận động và kêu gọi sự ủng hộ của mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội cùng chung tay đóng góp. Qua đó, mang Quỹ học bổng Vừ A Dính ngày càng đến được nhiều hơn và gần hơn với các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Được thành lập vào năm 1999, sau 22 năm hoạt động, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao trên 90.000 suất học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số. Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tuy mới thành lập 7 năm nhưng đã trao gần 20.000 suất học bổng cho con em ngư dân vùng biển đảo và con của cán bộ chiến sĩ Hải quân, Bộ đội Biên phòng... Ngoài cấp phát học bổng thường niên, Quỹ học bổng còn đầu tư phát triển nhiều dự án theo chiều sâu như dự án “Chắp cánh ước mơ”, “Ươm mầm tương lai”, “Mở đường đến tương lai”, “Thắp sáng tương lai”...

Hồng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo giải đáp thắc mắc về thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học năm 2025

Năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi những học sinh đầu tiên học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Nhiều điểm mới trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học năm 2025 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, giải đáp kịp thời những thắc mắc của các nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh.

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ Đoàn xuất sắc

Tối 18/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1941– 26/3/2025), trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc.

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Xe chở cột điện rơi xuống vực, 2 người tử vong

Ngày 18/3, lãnh đạo UBND xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ xe chở cột điện rơi xuống vực. Vụ tai nạn làm 3 người trên xe thương vong, trong đó có 2 người tử vong tại chỗ.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 18/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy vân Quốc gia, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì tình trạng rét, riêng Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 15-17 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông.

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Lạng Sơn phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/9

Chiều 17/3, tỉnh Lạng Sơn tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể đóng góp trong Chương trình "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát". Tại buổi lễ, 29 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh.

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu thiết bị dạy và học tại các trường miền núi Thanh Hóa

Dù ngành Giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 nhưng thực tế, tình trạng thiếu trang thiết bị giảng dạy, cơ sở vật chất vẫn xảy ra ở một số địa phương, nhất là ở các trường ở địa bàn miền núi. Hiện các nhà trường đang nỗ lực khắc phục tình trạng này, đảm bảo cho học sinh được học tập tốt.

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Lâm Đồng: Giải tỏa hơn 9 ha rừng do doanh nghiệp để người dân lấn chiếm

Từ ngày 13 - 16/3, Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Phú Nông (Công ty An Phú Nông) phối hợp với các lực lượng chức năng xã Lộc Phú và huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) tiến hành giải tỏa 9,21 ha đất rừng bị người dân lấn chiếm, vị trí tại các khoảnh 7, 8 và 11 Tiểu khu 443 (xã Lộc Phú) để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định. Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây cà phê người dân trồng trái phép trên diện tích đất rừng lấn chiếm. Cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Phú đã có mặt đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình công ty giải tỏa cây trồng.

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Sáng tạo trong bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ

Nhiệt tình, trách nhiệm, đặc biệt yêu rừng, say mê giới thiệu với du khách bằng giọng điệu pha chút hóm hỉnh, hài hước những đặc tính của từng loài thực vật, động vật trong rừng ngập mặn là cảm nhận của chúng tôi về Thạc sĩ Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Trưởng phòng Quản lý Phát triển tài nguyên (Ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền phòng, chống tin giả

Ngày 15/3, Đoàn cơ sở Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan Thường trú TTXVN tại Phú Yên tổ chức Chương trình Trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư và tuyên truyền “Nói không với Fake news” (Fake news - tin giả) cho học sinh, sinh viên các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Gần 8 năm làm Bí thư chi bộ bản Háng Blaha, Vàng A Hồng giúp trên 40 hộ dân trong bản thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 90% xuống còn khoảng 40%. Ảnh: Đinh Thùy - TTXVN

Nhân lên “Hạt giống đỏ” vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Mù Cang Chải

Trong công cuộc xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) luôn quan tâm chú trọng phát triển đảng viên. Huyện đã có nhiều đảng viên dân tộc thiểu số trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng Đảng và các phong trào thi đua; góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, mở ra cơ hội để người dân tộc thiểu số tự tin, chủ động tham gia vào sự nghiệp chung.

Thời tiết ngày 16/3/2025: Ảnh hưởng không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại

Thời tiết ngày 15/3/2025: Khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 15/3, phía Đông Bắc Bộ, Hà Nội và khu vực Bắc Trung Bộ sáng sớm có mưa và sương mù vào sáng sớm. Khu vực Tây Bắc, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C. Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Sức bật để miền núi Quảng Ngãi phát triển

Sức bật để miền núi Quảng Ngãi phát triển

Sau 50 năm giải phóng (24/3/1975-24/3/2025), tình hình kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những thành tựu đáng kể, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện.