Theo Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria, trả lời phỏng vấn báo giới Bỉ ngày 6/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dành ưu tiên cho cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là đầy hứa hẹn, song còn quá sớm để mong chờ bất kỳ bước đi thiết thực nào.
Ngày 14/10, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã gọi Nga, Iran và phong trào Hezbollah là những đồng minh chính của Syria trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).
Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng các vụ không kích kéo dài khoảng một giờ của Mỹ nhằm vào binh sĩ Syria ở miền đông nước này là "hoàn toàn có chủ đích", đồng thời cáo buộc Washington làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga làm trung gian.
Ngày 12/9, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã xuất hiện trước công chúng trong buổi cầu nguyện nhân dịp lễ Eid al-Adha (hay còn gọi là Lễ Hiến sinh) của người Hồi giáo tại thị trấn Daraya, ngoại ô thủ đô Damascus.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad (Ba-sa An Át-xát) ngày 20/2 cho biết ông sẵn sàng ngừng bắn tại Syria, với điều kiện "các phần tử khủng bố" không lợi dụng thỏa
Ngày 15/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố lệnh ngừng bắn không đảm bảo việc các bên đối địch ngừng sử dụng vũ khí, đồng thời khẳng định không thể đạt được những điều kiện cho thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 1 tuần.
Điện Kremli cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin (Vla-đi-mia Pu-tin) đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad (Ba-sa an Át-xát) đến Moskva tối 20/10 trong chuyến thăm bất ngờ. Hai nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh rằng tiếp theo các hoạt động quân sự tại Syria cần phải có các bước chính trị để chấm dứt xung đột.