Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 22/12, nhiều khu vực trên cả nước có chỉ số tia cực tím ở mức trung bình do Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống mức rất thấp. Nam Bộ cũng có chỉ số tia cực tím ở mức nguy cơ gây hại trung bình vào thời gian cao điểm. Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại thường xảy ra từ 10 giờ đến 13 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/8, chỉ số nóng bức (Heat - Index) tại tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Hà Nội ở mức nguy hiểm (41-54), người dân dễ bị say nắng, kiệt sức vì nóng; sốc nhiệt có thể xảy ra nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/9, chỉ số tia cực tím cực đại tại hầu hết các thành phố trên cả nước đều có giá trị cao đến rất cao, tương ứng với nguy cơ gây hại cao đến rất cao. Đặc biệt tại các thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), Cần Thơ và Cà Mau (tỉnh Cà Mau) có thể đạt giá trị trên 9 với nguy cơ gây hại rất cao khi tiếp xúc với cơ thể người. Thời gian gây hại rất cao ở Hội An, Cần Thơ lúc 11-13 giờ, riêng tại Cà Mau từ 11-14 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/8, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại các thành phố đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao, xảy ra chủ yếu trong khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ. Đặc biệt, chỉ số tia UV cực đại tại thành phố Cần Thơ ở mức 10.3, gần với mức nguy cơ gây hại đặc biệt cao (trên 10.5).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20/8, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 24-25/8, sau đó giảm dần.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/8, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại trên cả 3 miền đều ở ngưỡng gây hại rất cao (mức 9.0-10.2) và xảy ra chủ yếu từ 10 -13 giờ. Đặc biệt, nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống người dân tại các tỉnh, thành khu vực Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/8, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại trên cả ba miền đều ở ngưỡng gây hại rất cao ở (mức 8.4-10.2), khoảng thời gian xảy ra giá trị cao nhất của các tỉnh, thành khu vực miền Bắc từ 11 giờ -13 giờ, các tỉnh, thành khu vực miền Trung và miền Nam là từ 10-13 giờ. Đặc biệt, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống người dân tại các tỉnh, thành khu vực Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 7/8, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, ngày 22/7 ngưỡng chỉ số tia cực tím (UV) tại Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố Cần Thơ, Cà Mau ở ngưỡng từ cao đến rất cao (mức 8 - 9); tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ chỉ số tia cực tím ở ngưỡng trung bình ( mức 2.5- 4); riêng thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) ở ngưỡng gây hại cao (mức 6.3).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày đầu tuần (19/7), chỉ số tia cực tím cực đại ở các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (8-10). Ngoại trừ Thành Phố Hồ Chí Minh chỉ số này thấp hơn, ở mức nguy cơ gây hại trung bình.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/7, chỉ số tia cực tím (UV) tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đều ở mức rất cao (7.4-9.8). Các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ ở mức trung bình (4.2-4.8), riêng thành phố Cà Mau (Cà Mau) ở mức rất cao (8.2).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/7, chỉ số tia cực tím (UV) tại các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có chỉ số UV cao nhất ở ngưỡng cao đến rất cao (mức 7.9-9.7), trong khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ; ngoại trừ thành phố Cần Thơ và Cà Mau ở ngưỡng trung bình (mức 3.0-3.7).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/7, chỉ số tia cực tím (UV) tại các thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Hải Phòng và Hà Nội tiếp tục duy trì ở mức trung bình từ 6.4-7.8, với nguy cơ gây hại cao. Các thành phố khác có chỉ số UV cực đại ở mức cao hơn từ 8-9, với nguy cơ gây hại rất cao khi tiếp xúc với cơ thể người.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, chỉ số tia cực tím (UV) tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đều ở mức 8-9, mức có nguy cơ gây hại rất cao. Riêng tại các thành phố thuộc khu vực Đông Bắc Bộ như Hạ Long (Quảng Ninh), Hải Phòng chỉ số UV cực đại chỉ khoảng mức 7, mức có nguy cơ gây hại cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày đầu tuần (12/7), chỉ số tia cực tím cực đại trong ở các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (8-10). Ngoại trừ thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), chỉ số này thấp hơn, ở mức nguy cơ gây hại cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Chủ nhật (11/7), chỉ số tia cực tím cực đại ở Bắc Bộ, Trung Bộ cũng như Nam Bộ đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8-10). Thời điểm xuất hiện chỉ số tia cực tím cực đại từ 10h - 14h hằng ngày. Riêng thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau), bức xạ tia cực tím gây hại ở mức rất cao từ 11-13 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/7, chỉ số tia cực tím ở các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung đều ở mức rất cao từ 10-13 giờ. Các thành phố từ Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) đến Cà Mau (tỉnh Cà Mau) có chỉ số này ở mức trung bình, riêng Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ ở mức cao từ 11-14 giờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ba ngày tới (8-10/7), chỉ số tia cực tím cực đại sẽ tiếp tục đạt giá trị cao và có xu hướng tăng lên ở hầu hết các khu vực trên cả nước, riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số này có thể giảm về ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình trong ngày 9/7.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/6, các tỉnh, thành phố trên cả nước hầu hết đều có chỉ số tia cực tím (UV) cao nhất trong ngày đạt mức nguy cơ gây hại rất cao, riêng thành phố Cần Thơ có chỉ số tia UV ở mức 7 - nguy cơ gây hại cao.
Ngày 29/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo các tỉnh, thành phố có chỉ số nóng bức (HI- Heat Index) đạt mức 41-54 (mức nguy hiểm) gồm: Thủ đô Hà Nội, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, thành phố Đà Nẵng và thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Tại mức nhiệt này, người dân có khả năng bị say nắng, kiệt sức vì nóng, thậm chí có thể bị sốc nhiệt nếu tiếp xúc với nắng nóng hoặc hoạt động thể chất kéo dài.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày qua tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc và miền Trung đang phải hứng chịu đợt nắng nóng đỉnh điểm. Cùng với nhiệt độ tăng cao, các chỉ số bức xạ tia cực tím (UV) luôn ở mức báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/5, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại các thành phố trên cả ba miền đều ở mức nguy cơ gây hại rất cao (8-10). Ở chỉ số này, tia UV có khả năng gây bỏng cho da nếu người dân tiếp xúc trực tiếp dưới ánh mặt trời liên tục trong 25 phút.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 3 ngày tới (11-14/3), chỉ số tia cực tím cực đại tiềm năng ở các tỉnh, thành phố phía Bắc duy trì ngưỡng nguy cơ gây hại cao; ở các tỉnh, thành miền Trung và miền Nam được dự báo đều nằm ở ngưỡng rất cao.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tiềm năng trong ngày 24/1, ở các tỉnh, thành phố trên cả nước đều có chỉ số UV cao nhất phổ biến ở mức cao, tập trung trong khoảng từ 11-12 giờ.