Cát được bơm lên tập kết và đưa đi tiêu thụ tại các bãi ven bờ hồ Thủy điện Ialy. Ảnh: Hoài Nam – TTXVN

Gia Lai: Yêu cầu các công ty vi phạm về khai thác khoáng sản tại hồ Thủy điện Ialy ngừng hoạt động

Ngày 23/11, Ủy ban nhân dân huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, các bãi tập kết sản phẩm nạo vét lòng hồ Thủy điện Ialy do các công ty, doanh nghiệp thực hiện đều nằm trong phạm vi an toàn hồ đập của Nhà máy Thủy điện Ialy (dưới cao trình 517) thuộc đơn vị này quản lý. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang an toàn công trình thủy điện.
Tình trạng bơm, hút cát diễn ra rầm rộ trên lòng hồ Thủy điện Ialy. Ảnh: Hoài Nam - TTXVN

"Cát tặc" lộng hành trên lòng hồ thủy điện Ialy

Thuỷ điện Ialy là công trình thuỷ điện lớn nhất ở Tây Nguyên, có diện tích lòng hồ rộng lớn, nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Đây là địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Gia Lai, thu hút nhiều du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, dưới mặt nước trong xanh của lòng hồ, hoạt động khai thác cát trái phép lại ngang nhiên diễn ra ngày đêm, gây thiệt hại lớn về tài nguyên và môi trường.