Khách du lịch tham quan Nhà trưng bày Văn hóa Sa Huỳnh. Ảnh: baoquangngai.vn

Quảng Ngãi xây dựng thị xã Đức Phổ trở thành điểm du lịch hấp dẫn

Thiên nhiên ưu đãi cho thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi bờ biển đẹp, nhiều điểm đến hấp dẫn và hàng chục di tích lịch sử; trong đó có nhiều khu di tích mang tầm quốc gia. Tuy nhiên, trong những năm qua, du lịch nơi đây vẫn phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.
Đua ghe truyền thống thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem và cổ vũ. Ảnh: baoquangngai.vn

Đặc sắc lễ hội “Đầm An Khê sóng hát”

Kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2/9, ngày 30/8, tại đầm An Khê (xã Phổ Khánh), UBND thị xã Đức Phổ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức lễ hội “Đầm An Khê sóng hát”. Lễ hội nhằm giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử của đất nước và của địa phương; đồng thời giới thiệu, quảng bá những giá trị của di sản văn hóa Sa Huỳnh, di tích đầm An Khê tới du khách trong và ngoài tỉnh.
Đưa thương hiệu chổi đót Phổ Phong vươn xa

Đưa thương hiệu chổi đót Phổ Phong vươn xa

Những năm gần đây, nhờ đầu ra của sản phẩm ổn định, người dân làng nghề chổi đót ở xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi tập trung đầu tư phát triển sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực xây dựng thương hiệu chổi đót Phổ Phong, đưa thương hiệu vươn xa để có thị trường tiêu thụ ổn định, từ đó nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế địa phương.
Gìn giữ, phát triển làng gốm Phổ Khánh

Gìn giữ, phát triển làng gốm Phổ Khánh

Làng gốm Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi nổi tiếng từ hàng trăm năm nay với sản phẩm đồ gốm gia dụng như: nồi niêu, trách, trả, khuôn bánh xèo... Để giữ gìn, phát triển nghề truyền thống này, bên cạnh sản xuất truyền thống, nhiều người đã áp dụng khoa học để tạo ra nhiều sản phẩm đa dạng về mẫu mã, đảm bảo về chất lượng.
Quảng Ngãi thả cá thể rùa Sa Nhân quý hiếm về tự nhiên

Quảng Ngãi thả cá thể rùa Sa Nhân quý hiếm về tự nhiên

Ngày 16/3, Hạt Kiểm lâm liên huyện Sơn Tịnh - thành phố Quảng Ngãi phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Đức Phổ, UBND xã Phổ Phong (thị xã Đức Phổ) tiến hành thả cá thể rùa Sa Nhân nguy cấp, quý hiếm về lại rừng phòng hộ tự nhiên. Khu vực thả thuộc lô 4, khoảnh 2, tiểu khu 319, thôn Vạn Trung, xã Phổ Phong.
Rừng phòng hộ ở Đức Phổ liên tục bị chặt phá

Rừng phòng hộ ở Đức Phổ liên tục bị chặt phá

Hàng loạt cây dầu rái cổ thụ tại lô 13, khoảnh 3, tiểu khu 319 thuộc rừng phòng hộ xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã bị “lâm tặc” ngang nhiên đốn hạ. Tình trạng này diễn ra từ tháng 6/2021 đến nay, nhưng cơ quan chức năng chưa có hướng xử lý triệt để.
Quảng Ngãi khống chế dịch lở mồm long móng không để lây lan diện rộng

Quảng Ngãi khống chế dịch lở mồm long móng không để lây lan diện rộng

Dịch lở mồm long móng hiện đang bùng phát và lây lan nhanh trên đàn bò tại một số địa phương trong tỉnh Quảng Ngãi. Ngành chức năng và chính quyền nơi xảy ra dịch đang dồn sức vào việc phòng, chống dịch nhằm bảo vệ đàn gia súc cũng như giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho các hộ nuôi.
Thành lập, sắp xếp các đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

Thành lập, sắp xếp các đơn vị hành chính của tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 24/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo công bố việc thành lập huyện Trà Bồng mới, việc giải thể chính quyền cấp xã của huyện Lý Sơn và thành lập thị xã Đức Phổ. Đây nội dung chính của Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi, ban hành ngày 10/1/2020.