Thầy thuốc Ưu tú Trần Thị Mỹ Hạnh, người cống hiến hết mình cho sự nghiệp y tế

Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Mỹ Hạnh tư vấn chăm sóc sức khỏe... cho người cao tuổi. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Mỹ Hạnh tư vấn chăm sóc sức khỏe... cho người cao tuổi. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

23 năm khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Thầy thuốc Ưu tú - bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1976), Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì người bệnh. Bác sĩ Hạnh còn là Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, luôn tâm huyết, năng nổ góp phần đưa Công đoàn Bệnh viện thành điển hình của ngành Y tế.

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thân thiện, dễ gần là ấn tượng đầu tiên khi được trò chuyện với Thầy thuốc Ưu tú Trần Thị Mỹ Hạnh. Bác sĩ Hạnh chia sẻ, sinh ra trong một gia đình truyền thống về ngành Y, niềm đam mê được mặc chiếc áo blouse trắng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân đã trở thành ước mơ ngay từ khi còn nhỏ. Thừa hưởng kiến thức, kinh nghiệm từ thế hệ trước, năm 2001, sau khi tốt nghiệp Đại học ngành Y, về nhận công tác tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, bác sĩ Hạnh tâm niệm mang hết khả năng, trình độ chuyên môn phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

vna_potal_thay_thuoc_uu_tu_tran_thi_my_hanh_tam_huyet_voi_hoat_dong_cong_doan__7242593.jpg
Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Mỹ Hạnh tư vấn chăm sóc sức khỏe... cho người cao tuổi. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Trải qua nhiều vị trí, năm 2020, bác sĩ Mỹ Hạnh đảm nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu - bệnh viện hạng 1 cấp tỉnh và là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh Bến Tre, với hơn 1.300 viên chức, người lao động thuộc 37 khoa, phòng. Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện đã cùng với Ban Chấp hành Công đoàn luôn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên, người lao động, là cầu nối để xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định giữa Bệnh viện với người lao động.

Bác sĩ Hạnh tâm sự, ngành Y tế là một ngành đặc thù với chuyên môn cao, đòi hỏi kỹ thuật sâu, trách nhiệm cao, liên quan đến tính mạng từng người dân, làm việc với áp lực lớn, trong môi trường chưa được an toàn, có nhiều rủi ro nghề nghiệp và bệnh nghề nghiệp cao. Bởi vậy, với vai trò phụ trách Công đoàn cơ sở, điều bác sĩ Hạnh quan tâm, trăn trở nhất là làm thế nào để chăm lo và cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, để họ có thể gắn bó và hết lòng với công việc được giao.

Bác sĩ Hạnh cùng Ban Chấp hành Công đoàn tham mưu Ban Giám đốc tổ chức nhiều hoạt động thi đua, đa dạng các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tạo không khí đoàn kết trong lao động, như phong trào thi đua “Cải tiến không gian làm việc xanh - sạch - đẹp - sáng tạo”, Hội thi hát Karaoke và biểu diễn trang phục áo dài hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”; cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động ngành Y tế”; Hội chợ ẩm thực (sau đó, các tổ Công đoàn đã trích 10% doanh thu đóng góp vào Quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo); du lịch hè,... Thông qua các hoạt động, không chỉ giúp công đoàn viên gắn bó nhau hơn mà còn đảm bảo tinh thần cho viên chức, người lao động làm việc hiệu quả và tích cực, đáp ứng được tiêu chí đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu còn tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh từ thiện theo định kỳ; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi gia đình chính sách... Chính từ những hoạt động xã hội này, các nhân viên y tế bày tỏ tri ân đối với người có công với cách mạng, thêm thấu hiểu và cảm thông với những khó khăn, thiếu thốn của các hoàn cảnh; khơi dậy thêm ý thức, đam mê cống hiến từ các nhân viên y tế, xứng đáng với niềm tin của nhân dân “lương y như từ mẫu”, bác sĩ Hạnh chia sẻ.

Đặc biệt, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu còn quan tâm, rà soát từng hoàn cảnh để hỗ trợ “Mái ấm ngành Y” cho công đoàn viên khó khăn. Đón nhận “Mái ấm ngành Y” 54 m2, vợ chồng chị Ngô Thị Ngọc Hoa (sinh 1985, Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu) vô cùng xúc động. Kết hôn vào năm 2015, đã nhiều năm nay, hai vợ chồng với 3 con nhỏ vẫn sinh hoạt trong căn phòng trọ chật hẹp, ẩm thấp. Ước mơ có được căn nhà để “an cư lạc nghiệp” đã thành hiện thực trong năm 2023, khi Công đoàn tiếp sức gia đình chị 50 triệu đồng để xây dựng căn nhà này.

Chị Hoa xúc động bày tỏ cảm ơn Ban Giám đốc, Công đoàn cơ sở đã quan tâm, chia sẻ những khó khăn. Đây cũng là động lực để bản thân tiếp tục gắn bó, cống hiến cho đơn vị trong thời gian tới.

Hết lòng vì người bệnh

Song song với hoạt động Công đoàn, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Mỹ Hạnh luôn có ý thức cao trong công tác chuyên môn, đặc biệt là nghiên cứu khoa học, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, trên cơ sở đó xây dựng và áp dụng một số giải pháp mang tính chất cải cách, đổi mới quy trình và cách thức thực hiện nhiệm vụ, mang lại hiệu quả cao trong công tác.

vna_potal_ngay_thay_thuoc_viet_nam_27-2_thay_thuoc_uu_tu_tran_thi_my_hanh_tam_huyet_voi_hoat_dong_cong_doan__7242594.jpg
 Thầy thuốc ưu tú - Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Mỹ Hạnh với các bác sĩ tại phòng chạy thận nhân tạo. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Điển hình là các đề tài: “Khảo sát tình hình sử dụng Albumin tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu năm 2022”, “Khảo sát các vấn đề xã hội thường gặp của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu”; sáng kiến “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 cho người bệnh chạy thận nhân tạo”, “Ứng dụng công nghệ thông tin trong phối hợp hỗ trợ và quản lý các vấn đề công tác xã hội cho người bệnh”... được ứng dụng ngay tại Bệnh viện.

Là bác sĩ Nội khoa có chuyên môn cao về thận nhân tạo, bác sĩ Mỹ Hạnh đang đảm nhận vai trò điều trị tại khu vực này. Bác sĩ Hạnh cho biết, được thành lập năm 2005, Phòng chạy thận nhân tạo luôn đảm bảo các quy trình và bảo quản các thiết bị, dụng cụ liên quan. Theo đó, quy trình chạy thận nhân tạo từ khâu chuẩn bị người bệnh đến kết thúc, rửa, bảo quản màng lọc và vệ sinh phải luôn tuân thủ nghiêm theo quy trình và quy định. Phòng thường xuyên liên hệ với hãng cung cấp hệ thống lọc nước để kiểm tra, bảo trì hóa sinh, vi sinh định kỳ. Mẫu nguồn nước luôn được lấy mẫu kiểm tra trước khi vào cơ thể bệnh nhân. Thuốc dùng chống đông máu khi chạy thận điều tuân thủ theo phác đồ điều trị của Bộ Y tế.

Bác sĩ Hạnh nói, chạy thận mang tính chất chu kỳ, đến ngày, đến giờ, bệnh nhân phải lọc máu, nếu chậm sẽ nguy hiểm cho người bệnh. Bệnh nhân đã suy thận mạn tính, đặc biệt ở giai đoạn cuối thường kèm theo nhiều bệnh nặng phức tạp. Các biến chứng khi chạy thận thường xuất hiện đột ngột, nặng nề, có thể gây tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Điều này đòi hỏi các bác sĩ phải luôn theo sát người bệnh trong suốt thời gian chạy thận, không ngừng cập nhật kiến thức mới để hoàn thiện quy trình chuyên môn, nâng cao kỹ năng xử trí tai biến (tăng huyết áp, tụt huyết áp, đột quỵ, tuột vòng tuần hoàn ngoài cơ thể, sự cố mất điện...).

Bên cạnh nỗ lực thực hiện tốt chuyên môn, bác sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh còn chú trọng đến việc tìm hiểu, giao tiếp, trao đổi với bệnh nhân và thân nhân. Bác sĩ thường xuyên quán triệt đến các đồng nghiệp, nhân viên trong khoa phải luôn chia sẻ những khó khăn, thông cảm, kiên trì, nhẫn nại, trách nhiệm với người bệnh, coi họ như người thân trong gia đình để chăm sóc, điều trị hiệu quả.

Bệnh nhân V.D.K (41 tuổi) ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, người có thâm niên chạy thận 13 năm, cho biết, nằm điều trị ở đây lâu mới thấy, các y, bác sĩ, trong đó có bác sĩ Hạnh, rất vất vả, luôn thay nhau túc trực 24/24 giờ, ngay cả những ngày lễ, Tết. Chính sự ân cần chăm sóc của các y, bác sĩ đã giúp bệnh nhân tin tưởng, khỏe mạnh, lạc quan hơn về bệnh tình của mình.

Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Trình Minh Hiệp cho biết, trong công việc, bác sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh luôn gương mẫu, đi đầu và đầy trách nhiệm. Là thầy thuốc trưởng thành từ cơ sở, trải qua qua nhiều vị trí, bác sĩ Mỹ Hạnh luôn thấu hiểu, tận tình chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ với đồng nghiệp; tận lực, cố gắng, cống hiến hết mình chăm sóc và điều trị người bệnh, là “cầu nối” xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lãnh đạo đơn vị với đội ngũ cán bộ, viên chức. Xác định vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, lao động là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trần Thị Mỹ Hạnh đã chủ động phối hợp với chính quyền quan tâm đến điều kiện làm việc, tạo tinh thần phấn khởi cho công đoàn viên, tạo đòn bẩy và động lực thúc đẩy cán bộ viên chức nhiệt tình trong công tác.

Quá trình cống hiến hết mình cho sự nghiệp y tế, Thầy thuốc Ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Trần Thị Mỹ Hạnh đã được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương. Bác sĩ Mỹ Hạnh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019./.

Chương Đài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).