Sau 2 năm chuyển đổi từ mô hình nuôi tôm công nghệ cao sang nuôi ốc hương thương phẩm, anh Đinh Vũ Hải (xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) thu lãi mỗi năm hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, mở ra hướng đi mới cho nhiều nông dân trên địa bàn muốn chuyển đổi mô hình sản xuất mới thay thế con tôm trong bối cảnh giá cả sụt giảm, dẫn đến sản xuất không hiệu quả.
Tối 30/9, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, thành phố Bạc Liêu, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức Bế mạc Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải lương toàn quốc 2023.
Ngày 29/11, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị di sản văn hóa đồng bào dân tộc Khmer khu vực Vườn nhãn và chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện Ngày hội Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu và Lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2022.
Ngày 25/11, tại Khu lưu niệm Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đã diễn ra Lễ bế mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Bạc Liêu năm 2022.
Nhằm động viên, hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer trước thềm Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây 2022, chiều 22/2, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Chùa Pôthivong (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức trao tặng quà cho bà con Khmer khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Trạch (thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).
Tình trạng xây dựng không phép, sai phép, sai quy hoạch… đang là vấn đề tồn tại, hạn chế mà chính quyền thành phố Bạc Liêu chưa mạnh tay xử lý, làm ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu phát triển đô thị của thành phố này.
Bạc Liêu là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo định hướng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, bên cạnh du lịch tâm linh, du lịch làng nghề, du lịch sinh thái được Bạc Liêu tập trung, đầu tư khai thác phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
Nằm cách trung tâm thành phố Bạc Liêu (Bạc Liêu) khoảng 60 km, huyện Hồng Dân có diện tích tự nhiên 42.415 ha, dân số khoảng 110.000 người, gồm 3 dân tộc anh em Kinh, Hoa, Khmer cùng chung sống.