Nhiều vạt rừng thông cảnh quan ven Quốc lộ 28, đoạn qua xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông đang bị tàn phá, xóa sổ để lấn chiếm đất. Tình trạng này xảy ra đã lâu và có dấu hiệu bùng phát gần đây, trong sự bất lực của các cá nhân, tổ chức liên quan.
Đất rừng phòng hộ cảnh quan Quốc lộ 14 (Đường Hồ Chí Minh) trên địa bàn hai xã Trường Xuân và xã Nâm N’Jang huyện Đắk Song (Đắk Nông) có tổng diện tích hơn 380 héc ta, chủ yếu rừng thông ba lá chiếm 243 héc ta.
Hạn hán đã thực sự là thiên tai không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của con người, của các loài động, thực vật trong tự nhiên; mà còn đe dọa đến môi trường sống của Tây Nguyên.
Hàng trăm gốc thông trên diện tích gần 2 ha thuộc rừng phòng hộ, cảnh quan ven tỉnh lộ 4, đoạn đi qua thôn 3, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) đã bị lâm tặc ngang nhiên chặt phá nhiều ngày qua gây bức xúc trong đồng bào.