Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn.

Sóc Sơn với niềm vui đón huyện nông thôn mới

Sáng 15/7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn (Hà Nội) tổ chức lễ công bố và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới, chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập huyện (5/7/1977 - 5/7/2022)…
Du lịch nông nghiệp, lợi ích kép của Hà Nội

Du lịch nông nghiệp, lợi ích kép của Hà Nội

Du khách nhớ đến Hà Nội thường nhớ tới các sản phẩm văn hoá, ẩm thực mà ít nhớ ra Hà Nội còn có tới 18 huyện, thị xã ngoại thành có tiềm năng lớn trong việc phát triển du lịch nông nghiệp. Ngành du lịch Thủ đô mới đây đã và đang thúc đẩy mảng du lịch nông nghiệp, vừa đa dạng hoá sản phẩm du lịch, vừa góp phần tạo thêm sức sống cho các vùng ngoại thành.
Tiền Giang khởi nghiệp thành công với nông nghiệp. Ảnh: mythodaipho.net

Mô hình chăm dưa lưới bằng smartphone hái bạc tỷ của anh Phan Văn Bình

Những năm trở lại đây, thực phẩm bẩn đang nổi lên và trở thành vấn nạn gây nhức nhối trong xã hội. Chính vì vậy, thay vì lựa chọn những mặt hàng mua tại chợ truyền thống, tại các gánh hàng rong, người tiêu dùng đã hướng đến các dòng sản phẩm an toàn. Đón bắt tâm lý này, không ít mô hình dưa lưới áp dụng công nghệ cao đã ra đời, không những mang lại năng suất gấp 4-5 lần so với phương thức truyền thống mà mẫu mã bắt mắt hơn và giá cũng “xắt ra miếng”.
Sóc Sơn nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới

Sóc Sơn nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới

Sau 10 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với những cách làm sáng tạo và linh hoạt, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đây là cơ sở để Sóc Sơn cán đích huyện nông thôn mới năm 2020.
Hà Nội: Không phát tràn lan lộc hoa tre trong Ngày Khai hội Gióng đền Sóc

Hà Nội: Không phát tràn lan lộc hoa tre trong Ngày Khai hội Gióng đền Sóc

Ngày 11/1, trong cuộc họp với đại diện các thôn làng, chính quyền các xã tham gia lễ hội Gióng đền Sóc Sơn (Hà Nội), ông Lê Hữu Mạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, Trưởng ban lễ hội khẳng định, việc phát lộc hoa tre và lộc trầu cau trong ngày khai hội sẽ được quản lý chặt chẽ, không phát tràn lan để tránh tình trạng lộn xộn. Việc phát lộc năm nay không thực hiện vào sáng khai hội mà buổi chiều cùng ngày mới bắt đầu phát lộc cho nhân dân và khách thập phương.
Sóc Sơn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Sóc Sơn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Ngày 11/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” Ngô Thị Thanh Hằng đã dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 02-CTr/TU tại huyện Sóc Sơn…
Hà Nội: Tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở

Hà Nội: Tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và Chính sách Y tế (Bộ Y tế) và Sở Y tế Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo triển khai thực hiện Thông tư 39/2017 quy định gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng cơ sở y tế tuyến huyện và xã.
Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển du lịch

Hà Nội đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển du lịch

Sau một năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo”, Hà Nội xúc tiến đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thực hiện các dự án đầu tư phát triển du lịch, tạo cơ chế hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư có tiềm lực thực hiện dự án. Đặc biệt, Hà Nội ưu tiên thu hút đầu tư từ nguồn lực xã hội hóa trong lĩnh vực du lịch với sự tham gia của nhiều đơn vị, tổ chức như: Vingroup, Sungroup, BRG, AIC…
Hà Nội vài nét tổng quan

Hà Nội vài nét tổng quan

Trải qua 1.000 năm hình thành và phát triển, kể từ khi vua Lý Thái Tổ chọn khu đất Đại La bên cửa sông Tô Lịch làm nơi định đô cho muôn đời. Hà Nội đã chứng kiến sự thăng trầm của hầu hết các triều đại phong kiến Việt Nam.