Ngày 19/4, huyện Quỳ Hợp phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Kỷ niệm 60 năm thành lập huyện (19/4/1963 - 19/4/2023) và Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam tỉnh Nghệ An.
Trong 2 ngày 29 và 30/6, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng. Đơn cử, sáng 30/6, xảy ra cháy rừng tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp). Trước đó, chiều 29/6, cháy rừng xảy ra tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, địa phương và các ngành chức năng đã phải huy động trên 1.100 người thuộc các đơn vị Quân khu 4, Công an huyện, chính quyền địa phương, dân quân tự vệ… tham gia chữa cháy. Cũng trong ngày 29/6, cháy rừng xảy ra tại xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương), xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Lưu), các xã Hưng Xuân và Hưng Phú (huyện Hưng Nguyên).
Thực hiện chuyển đổi sản xuất, chăn nuôi cho phù hợp với điều kiện tự nhiên, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân và phát triển đàn trâu bò tới năm 2020, huyện miền núi Quỳ Hợp đã tuyên truyền, vận động nhân dân dành một phần đất để chuyển đổi sang trồng cỏ và nuôi bò nhốt.
Nhằm tạo hướng đi mới để người dân phát triển kinh tế trong chăn nuôi, tận dụng diện tích mặt nước hồ, đập sẵn có, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã khuyến khích và hỗ trợ người dân nhân rộng nghề nuôi cá sử dụng lồng công nghệ mới.
Nghệ An là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Trong tỉnh hiện có trên 500.000 đồng bào các dân tộc thiểu số (gồm các dân tộc Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu...) cùng sinh sống.
Chè xanh đâm đã trở thành một thức uống quen thuộc không chỉ với đồng bào Thái (Nghệ An) mà được nhiều du khách ưa chuộng. Không ít khách miền xuôi mỗi lần lên huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đều mang chè xanh đâm Thung Mây về uống và làm quà cho người thân.