Chiều 4/9, UBND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố việc nâng cấp mô hình thí điểm đô thị thông minh Quận 1 giai đoạn 2020 - 2021, nhằm tích hợp thêm các hệ thống thông minh của Trung tâm điều hành đô thị thông minh Quận 1.
Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 -2018), sáng 30/1, tại đường sách Nguyễn Văn Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên đường sách thành phố và Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam khai mạc chuỗi hoạt động giao lưu và triển lãm sách với chủ đề “Ký ức Xuân Mậu Thân 1968”.
Thành phố Hồ Chí Minh có 22 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố trực thuộc (Thủ Đức), 16 quận (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Tân Phú, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân, Phú Nhuận) và 5 huyện (Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn).
Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được xây dựng trên đường Nguyễn Văn Bình, dài 144 mét, vỉa hè mỗi bên 6 mét với hai hàng me rợp bóng mát ngay bên hông nhà thờ Đức Bà, thuộc khu trung tâm Quận 1.
Tối 22/3/2017, đoàn kiểm tra quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận dẫn đầu phối hợp với các lực lượng công an, quản lý trật tự đô thị, Cảnh sát giao thông và lực lượng PCCC ra quân kiểm tra và lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường.
Ngày 27/2/2017, nhiều tuyến đường được lắp thí điểm các barie để ngăn người đi xe máy leo lên vỉa hè quận 1(Thành phố Hồ Chí Minh) đã thay đổi thiết kế thanh chắn này.
Ngay từ đầu tháng 2, UBND Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt ra quân, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, xử phạt tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường với quyết tâm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.
Nhằm ngăn việc có nhiều người chạy xe máy trên vỉa hè, lề đường, chiếm chỗ người đi bộ, làm hư vỉa hè thời gian qua, UBND phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa lắp các thanh barie trên vỉa hè các tuyến đường Pasteur, Lý Tự Trọng, Nguyễn Bỉnh Khiêm... để ngăn xe máy chạy lên.
Từ ngày 9 đến 15/1/2017, 12 bức tường trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh) sẽ được 10 nghệ sĩ graffiti “biến” thành 12 bức tranh graffiti, nhằm tuyên truyền cho việc ngừng tiêu thụ sừng tê giác, bảo vệ tê giác khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ “Tuần lễ nghệ thuật Tê giác” nhằm tuyên truyền cho việc chấm dứt sử dụng sừng tê giác ở Việt Nam.