Ninh Thuận phát triển nuôi dông thương phẩm

Ninh Thuận phát triển nuôi dông thương phẩm

Trước đây, dông chỉ là một loài bò sát hoang dã sinh sống trên những động cát ven biển, thế nhưng khi được người dân đưa về nuôi trong môi trường nhân tạo, con dông đã trở thành loại đặc sản quý ở tỉnh Ninh Thuận. Từ đó đến nay, việc nuôi dông ở một số địa phương trong tỉnh ngày càng phát triển, bởi nhu cầu thị trường với loại đặc sản này ngày càng cao. Nhờ đó, việc nuôi dông đem lại nguồn thu nhập ổn định, qua đó mở ra hướng phát triển mới cho hộ gia đình ở vùng nông thôn. 
Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm

Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý nghiêm các cơ sở sử dụng chất cấm trong sản xuất thực phẩm

Ông Trịnh Đức Toàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết, thời gian vừa qua Chi cục đã lấy mẫu cá khô ở các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh, qua kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng hải sản khô nhiễm các chất cấm. Đặc biệt, phát hiện một số mẫu hải sản khô nhiễm Trichlorfon.
Phước Hải từng bước giảm nghèo bền vững

Phước Hải từng bước giảm nghèo bền vững

Phước Hải là xã bãi ngang của huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), có 4 thôn với gần 14.000 nhân khẩu, 33% là đồng bào Chăm.Những năm qua, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xã đã đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với chăn nuôi gia súc theo hướng sản xuất hàng hóa.