Phúc Thọ bứt phá xây dựng nông thôn mới

Nông thôn Phúc Thọ không ngừng đổi mới và phát triển.
Nông thôn Phúc Thọ không ngừng đổi mới và phát triển.

Phát huy truyền thống 200 năm hình thành và phát triển, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ (Hà Nội) quyết tâm gìn giữ danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại…

Phúc Thọ bứt phá xây dựng nông thôn mới ảnh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn chia sẻ, Phúc Thọ là một vùng đất cổ, cái nôi của nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Trải qua hàng ngàn năm hình thành, xây dựng và phát triển, cùng những biến động của lịch sử, phạm vi hành chính của Phúc Thọ có nhiều thay đổi. Do điều kiện tự nhiên, Phúc Thọ hình thành nên hai vùng: Vùng đồng chuyên trồng lúa, vùng bãi chuyên trồng các loại hoa màu.

Phúc Thọ đã sản sinh ra nhiều ngành nghề truyền thống, để rồi lưu giữ, phát triển theo tiến trình của lịch sử, xây dựng nên truyền thống tốt đẹp trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương. Tiêu biểu là các nghề truyền thống như: mộc, đan lát; chế biến bún, bánh, đậu phụ. Gần đây, còn có một số ngành nghề mới như: trồng cây cảnh, cây ăn quả, rau củ sạch; nuôi con đặc sản, chế biến tinh bột sắn…

Phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, những năm qua, tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, Phúc Thọ chọn dồn điền đổi thửa là khâu đột phá để tổ chức triển khai thực hiện. Huyện đã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phúc Thọ bứt phá xây dựng nông thôn mới ảnh 2Bí thư huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định công nhận huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới.

Phúc Thọ quyết tâm gìn giữ danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại; thực hiện thắng lợi đề án phát triển kinh tế tư nhân; chuyển dịch cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tích cực cải thiện chất lượng môi trường.

Ông Doãn Trung Tuấn chia sẻ thêm, với hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2010 - 2020, kinh tế huyện liên tục tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.541 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 9,2%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng giá trị ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại. Huyện đã chỉ đạo, tập trung phát huy các thế mạnh phát triển kinh tế ở từng địa phương; từng bước phát triển dịch vụ, thương mại, làng nghề tiểu thủ công nghiệp theo quy hoạch; quan tâm thu hút đầu tư mở rộng sản xuất; huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế.

Đến nay, 20/20 xã của huyện đều đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và huyện đạt 9/9 tiêu chí, trong đó nhiều nhóm tiêu chí đạt kết quả cao như: 100% đường trục xã, liên xã và đường từ trung tâm xã đến huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% đường trục thôn, liên thôn, đường ngõ xóm đã được bê tông hóa và đạt chuẩn theo quy định; 100% các xã được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2018 - 2020, 100% Trạm Y tế xã, thị trấn đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân năm 2021 đạt 62 triệu đồng/người/năm (tăng gấp hơn 5 lần so với năm 2010); đa số các hộ gia đình có nhà ở kiên cố, khang trang; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm đạt 97,5%.

Phúc Thọ bứt phá xây dựng nông thôn mới ảnh 3Nông thôn Phúc Thọ không ngừng đổi mới và phát triển.

Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới còn được thể hiện ở việc cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Phúc Thọ đã từng bước đầu tư, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh và tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, mang lại giá trị kinh tế cao. Ngành nông nghiệp huyện tiếp tục thể hiện vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế, liên tục tăng trưởng từ 4,5 - 5,5%/năm, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Huyện đã thực hiện chuyển đổi 480ha rau an toàn, 454ha hoa cây cảnh, 1.002ha cây ăn quả, 28ha diện tích ứng dụng công nghệ cao và 3.063ha lúa chất lượng cao, tạo tiền đề cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Với những kết quả đạt được, Bí thư huyện Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn cho biết, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý sau quy hoạch, nhất là quy hoạch các vùng kinh tế, khu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu sản xuất nông nghiệp chuyên canh chất lượng cao, khu đô thị sinh thái. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị cạnh tranh của sản phẩm; Chỉ đạo quyết liệt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch; hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung; thực hiện hiệu quả Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP). Đồng thời, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt cuộc vận động "Ba sạch", chăm lo đời sống nông dân. Huy động tối đa mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phúc Thọ sẽ thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công và công tác giảm nghèo bền vững; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho nhà trường; nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, kết hợp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, tăng cường hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thực hiện tốt Đề án Phát huy giá trị tinh thần cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng để huyện Phúc Thọ phát triển.

Thực hiện: Thiện Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".