Tối 15/9 (theo giờ Việt Nam), Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phóng vệ tinh laser tiên tiến nhất, có tên gọi ICESat-2, nhằm theo dõi lượng băng tan trên toàn thế giới cũng như cải thiện công tác dự báo mực nước biển dâng do Trái Đất ấm lên.
Theo Tân Hoa xã, vào lúc 0 giờ 46 phút sáng 10/12, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thông "ChinaSat 1C" lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B, từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở Tây Nam nước này.
Theo Tân Hoa xã, sáng 30/9, tại Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã phóng vệ tinh Bắc Đẩu thế hệ mới vào quỹ đạo Trái Đất bằng tên lửa đẩy Trường Chinh- 3B nhằm hỗ trợ mạng lưới định vị và quan trắc toàn
Theo Tân Hoa xã, ngày 27/8, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh Dao Cảm-27 (Yaogan-27) lên vũ trụ bằng tên lửa Trường Chinh-4C từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây miền Bắc nước này vào lúc 10 giờ 31 phút sáng (giờ Bắc Kinh).