Ngày 9/10, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khu vực châu Âu, Ủy ban châu Âu (EC) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu (ECDC) đã kêu gọi những người có nguy cơ cao hãy bảo vệ sức khỏe bằng cách tích cực tiêm chủng vaccine phòng bệnh. Đây là nỗ lực chung nhằm giảm thiểu các rủi ro do COVID-19 và cúm mùa gây ra trong mùa Thu và Đông năm nay.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 114/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến với các địa phương.
Ngày 16/4, gần 1.000 học sinh lớp 6 đầu tiên tại 3 quận, huyện: Hà Đông, Phú Xuyên và Sóc Sơn đã được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ngày mai (17/4), Hà Nội sẽ đồng loạt tiêm vaccine Moderna cho trẻ trong lứa tuổi này.
Chiều 18/3, thông tin từ Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, để đa dạng nguồn cung thuốc phòng và điều trị COVID-19, ngày 2/3, Bộ Y tế đã căn cứ các quy định hiện hành để cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc Evusheld đáp ứng nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh.
Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn 9629/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19...
Ngày 27/12, Bộ Y tế phối hợp Bộ Ngoại giao, tổ chức lễ mít tinh bằng hình thức trực tuyến, kết nối 63 tỉnh, thành phố trong cả nước hưởng ứng Ngày Quốc tế Phòng, chống dịch bệnh (27/12) với chủ đề "Tăng cường quản lý nhóm nguy cơ".
Ngày 17/12, Bộ Y tế có văn bản số 10722/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.
Sáng 30/11, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học phổ thông và Giáo dục thường xuyên với khoảng 64.000 em. Dự kiến việc tiêm chủng sẽ diễn ra từ 3 đến 4 ngày.
Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 8679/VPCP-KGVX gửi Bộ Y tế và UBND tỉnh Thanh Hóa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về sự cố sau tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại Thanh Hóa.
Trong 4 ngày, từ ngày 25-28/11, tỉnh Trà Vinh tổ chức tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân cư trú, tạm trú… trên địa bàn tỉnh từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 (lưu ý người được tiêm không bị mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng).
Ngày 6/11, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Tàu KN475 và KN462 của Chi đội Kiểm ngư số 4 chở 2 tổ quân y của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân bao gồm đội ngũ y, bác sĩ cùng các trang, thiết bị y tế, đã khởi hành để thực hiện nhiệm vụ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa.
Chiều 29/10, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi. Chiều 29/10, Bộ Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi.
Tỉnh Nghệ An với diện tích rộng, dân số đông, có 11 huyện miền núi cao, trong đó nhiều huyện tiếp giáp với nước bạn Lào. Cùng với việc triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn, tỉnh Nghệ An chỉ đạo ngành Y tế đẩy mạnh phủ vaccine phòng COVID-19 khu vực miền núi.
Ngày 25/10, ông Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết: Hướng đến mục tiêu trên 95% (hơn 370.000 người) đối tượng có nguy cơ mắc COVID-19 được tiêm, tỉnh đang huy động tối đa các lực lượng để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại hơn 380 điểm tiêm cố định và di động ở tất cả các xã, phường, thị trấn, nhằm đảm bảo tiêm hết số lượng vaccine được phân bổ và đảm bảo an toàn tiêm chủng.
Ngày 10/9, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho trường hợp đã tiêm mũi một là vaccine Moderna.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ký ban hành văn bản số 1835/UBND-KGVX ngày 11/6 về việc quán triệt kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18 giờ ngày 5/6 đến 6 giờ ngày 6/6, nước ta ghi nhận thêm 39 ca mắc COVID-19 (từ bệnh nhân 8542 đến 8580), riêng tại Bắc Giang ghi nhận 21 ca, Bắc Ninh 8 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 10 ca, đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc đã phong tỏa.
Ngày 4/6, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 họp với đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp đóng góp ý kiến cho chiến lược vaccine phòng COVID-19 của Chính phủ.
Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong ngày 21/5, Việt Nam đã có thêm 132 ca mắc COVID-19, trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Vĩnh Long và 131 ca ghi nhận trong nước. Nhiều nhất là tại Bắc Giang 99 ca; sau đó đến Bắc Ninh 14 ca; Điện Biên 7 ca... Đến thời điểm này, Việt Nam có 4.941 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 3.462 ca ghi nhận trong nước; 1.479 ca nhập cảnh. Số người được điều trị khỏi là 2.689.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Tính đến 6 giờ ngày 14/3, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 1.594 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 901 ca.
Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mới đây, đơn vị đã gửi tờ trình lên Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất mua 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ một nhà sản xuất Hoa Kỳ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm phòng của người dân trên địa bàn.
Ngày 27/2, các nhà khoa học Nga tuyên bố một thử nghiệm nhằm kiểm tra hiệu quả của việc tiêm nhắc lại vaccine Sputnik V phòng COVID-19 để bảo vệ cơ thể trước những biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã cho những kết quả rất khả quan.
Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn hãng tin Jiji Press cho biết hãng dược phẩm sinh học AnGes Inc. của Nhật Bản và Đại học Osaka vừa nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 mà hai bên đã hợp tác để phát triển và bào chế.