Tối 9/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức trao giải cuộc thi ảnh “Quảng bá văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Điện Biên” năm 2024. Đây là hoạt động nhằm thiết thực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần quảng bá hình ảnh đặc sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc của tỉnh Điện Biên.
Ngày 27/4, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông; lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đông đảo các văn nghệ sĩ của 15 tỉnh miền núi phía Bắc.
Ngày 30/3, Ban Tổ chức Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage - Hành trình Di sản cho biết, Giải thưởng năm 2023 đã chính thức khởi động. Ban tổ chức sẽ nhận ảnh dự thi từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/7/2023.
Nhiếp ảnh phải phản ánh trung thực cuộc sống của nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; phải mang hơi thở của đời sống xã hội, chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, có trách nhiệm với công chúng và những người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Mỗi bức ảnh phải là một thông điệp có giá trị "chân - thiện - mỹ" gửi đến người xem để góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Đó là khẳng định của Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Đông về định hướng phát triển của nhiếp ảnh thời kỳ mới.
Hơn 300 bức ảnh độc đáo về “Cuộc sống ở Việt Nam từ năm 2005 – 2017” (Daily life in Vietnam 2005 - 2017) do Nghệ sỹ nhiếp ảnh McFreddy thực hiện được trưng bày giới thiệu đến công chúng trong không gian triển lãm sáng tạo tại Bảo tàng Mỹ Thuật (Thành phố Hồ Chí Minh). Triển lãm do Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, khai mạc tối 04/5/2018.
Thực trạng đáng báo động về chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật một số công trình tượng đài đã được bình chọn là sự kiện tiêu biểu về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm của năm 2017. Đây là lần đầu tiên những hạn chế trong mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm được bầu chọn là sự kiện của năm. Thông tin trên được Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Vi Kiến Thành, Chủ tịch Hội đồng bầu chọn sự kiện cho biết ngày 20/12, tại Hà Nội.
Triển lãm “Vẻ đẹp không tuổi” gồm 25 tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn Croquevielle mang đến cho người xem cái nhìn mới lạ về nét đẹp tự nhiên cũng như sự thông thái của những phụ nữ lớn tuổi trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam, đã khai mạc sáng nay (30/9), tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Hà Nội.
Đã nhiều năm qua, có một người âm thầm dành thời gian, công sức để tìm về các làng nghề thủ công truyền thống ghi lại những hình ảnh của những người thợ, những người nghệ nhân, nhất là những làng nghề đang dần dần mai một, đó chính là nhà nhiếp ảnh Lê Bích.
Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội lần thứ 9 năm 2016 đã diễn ra sáng 8/9 tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội , Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Chung, cụ bà Nguyễn Thị Sính, phu nhân cố danh họa Bùi Xuân Phái và gia đình cùng đông đảo các trí thức, văn nghệ sĩ.
Nhiếp ảnh gia người Scotland David Gilliver đã đưa công chúng được bước chân vào thế giới của những người tí hon khi xây dựng bối cảnh làm từ các vật dụng gia đình.
Từ lâu, nhiếp ảnh đã được công nhận trong nghệ thuật tạo hình. Một bức ảnh nghệ thuật đẹp đòi hỏi nhiều yếu tố: ánh sáng, thiết bị, mẫu, tầm nhìn, tư thế, nền… Và tất nhiên là tài năng. Những tác phẩm của Alexander Yakovlev đã được phát triển trong cuộc tìm kiếm tài năng đó.
Mảng đề tài dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi luôn có sức hấp dẫn, thu hút đông đảo giới văn nghệ sĩ tham gia sáng tác trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, nhiếp ảnh mỹ thuật. Nhiều văn nghệ sĩ đã khẳng định được tên tuổi, tài năng và thành danh từ lĩnh vực sáng tác này.
Với dự án ảnh có tên "Removed" (Loại bỏ), nhiếp ảnh gia người Mỹ Eric Pickersgrill đã loại bỏ hết các thiết bị điện tử, smartphone trên tay những nhân vật xuất hiện trong các bức ảnh của ông.