Ngày 19/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực tiêu biểu”, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc.
Ngày 19/6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Ngày 4/10, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng vừa phát hiện và bắt giữ 3 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.
Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với ba đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, ngày 19/3, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Ngày 19/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh, Công an xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) mới đây đã phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng đưa dẫn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam.
Ngày 30/8, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện, ngăn chặn kịp thời 18 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới và tiếp nhận 54 trường hợp khác do lực lực chức năng phía Trung Quốc trao trả qua các cửa khẩu.
Sau một thời gian lắng xuống, hiện nay tình hình xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại. Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng liên tiếp ngăn chặn, bắt giữ, tiếp nhận nhiều công dân Việt Nam có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.
Thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng về hành vi đưa, dẫn người nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Ngày 21/8, Đồn Biên phòng Tân Thành, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã hoàn tất các thủ tục pháp lý ban đầu, phối hợp với ngành y tế địa phương đưa đi cách ly theo quy định đối với 12 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Bộ đội Biên phòng Cao Bằng có nhiệm vụ quản lý tuyến biên giới dài hơn 333 km, với nhiều núi cao, rừng sâu hiểm trở, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nên việc quản lý, ngăn chặn công dân xuất, nhập cảnh trái phép trong thời điểm dịch COVID-19 là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.
Vào lúc 23 giờ, ngày 14/8, tại cột mốc phụ 165/3 (nằm trên địa bàn ấp Long Hưng, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) các chiến sĩ ở Chốt kiểm soát, phòng chống dịch số 8 - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài đã bắt giữ 5 trường hợp đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Ngày 7/5, các Đồn Biên phòng Lũng Nặm, Ngọc Côn, Ngọc Chung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 53 người nhập cảnh trái phép về Việt Nam
Sáng 1/5, Thiếu tá Huỳnh Chiến Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết vừa phối với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) phát hiện và ngăn chặn kịp thời 28 trường hợp đi trên các thuyền gỗ và vỏ lãi (thuyền làm bằng vật liệu composite) di chuyển đến biên giới để nhập cảnh trái phép theo đường sông Tiền về Việt Nam.
Đồn Biên phòng Bản Lầu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ hai đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo đó, trưa 27/4, tại khu vực biên giới khu vực mốc 107(2)-700m, lực lượng Biên phòng phát hiện Hồ Seo Sấn (sinh năm 1995, trú tại huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên), đã lội suối Bá Kết (xã bản Lầu, huyện Mường Khương) nhập cảnh trái phép về Việt Nam.
Ngày 26/4, Công an xã An Phú, UBND huyện Hớn Quản (tỉnh Bình Phước) phối hợp lực lượng chức năng liên quan đã bắt giữ 9 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trong nước và trên thế giới. Điều này tạo áp lực lớn cho các lực lượng đang thực thi nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới, biển đảo. Trước tình hình này, lực lượng chủ lực Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang với tinh thần “chống dịch như chống giặc” đã và đang quyết liệt ngăn chặn người nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh.
Sáng 1/4, UBND huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước phối hợp với Sở Y tế tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan tổ chức đưa 13 người nước ngoài nhập cảnh trái phép và 3 lái xe Việt Nam đi cách ly y tế tập trung.
Ngày 8/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 22 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu cách ly y tế để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.
Liên quan đến một đối tượng đang bị cách ly tập trung tại một cơ sở bên kia biên giới lẩn trốn về Việt Nam, tối 6/3, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, các lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng là Nguyễn Văn Hậu khi đang tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Kiên Giang.
Tại Nghệ An, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, một số đối tượng đã tổ chức các đường dây đưa người qua biên giới trái phép khiến tình hình xuất, nhập cảnh trái phép diễn biến phức tạp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở các đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới, triệt phá nhiều đường dây môi giới đưa người vượt biên trái phép.
Tại văn bản số 219/UBND-VX về việc tăng cường kiểm soát người nhập cảnh trái phép qua tuyến biên giới phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các phương án sẵn sàng mở thêm các khu cách ly tập trung khi công dân về nhiều. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo nhấn mạnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phải đảm bảo thực hiện cách ly đủ 14 ngày và có 2 lần kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính mới cho ra khỏi khu cách ly về địa phương.
Ngày 18/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng này đã kịp thời ngăn chặn 5 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Thanh Hóa nhằm trốn các quy định về cách ly phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày 2/1, ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã có kết quả xét nghiệm lần 1 liên quan đến các mẫu bệnh phẩm của 3 trường hợp nhập cảnh trái phép về nước, đang thực hiện cách ly y tế tại địa phương. Cả 3 trường hợp đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
Xác định nhập cảnh và xuất cảnh trái phép là mối nguy hại khôn lường đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19, những ngày cuối năm 2020, lực lượng Bộ đội Biên phòng đang tăng cường phối hợp với công an các địa phương ở khu vực biên giới trên cả nước đấu tranh với tình trạng này. Công tác quản lý các tuyến, đường mòn, lối mở khu vực biên giới được các lực lượng chức năng thắt chặt, kiên quyết ngăn chặn, phát hiện, bắt giữ và xử lý các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.
Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tập đoàn Viettel phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trang bị hệ thống camera quan sát và giám sát các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên biên giới, kết hợp với các thiết bị để bảo vệ biên giới. Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về các biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn triệt để hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, không để nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, lây lan từ biên giới vào nội địa.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND tỉnh Bình Phước đã có công văn khẩn về việc tăng cường kiểm soát người nhập cảnh qua biên giới và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
Vào lúc 21 giờ, ngày 7/11, tại khu vực mốc 85 tuyến biên giới Việt Nam – Lào, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch và chống xuất nhập cảnh của Đồn Biên phòng Mường Pồn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng mang Quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực giữa mốc 84 và 85, thuộc địa phận bản Tin Tốc, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.