Với mong muốn góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, Hợp tác xã dịch vụ Nông - Lâm - Văn hóa Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã mở lớp đào tạo năng khiếu hát múa, đánh chiêng và chơi các loại nhạc cụ truyền thống (gọi là lớp dạy năng khiếu) cho thế hệ trẻ người Hrê. Hoạt động nhằm tiếp lửa, khơi dậy niềm đam mê cho các em. Qua đó, chọn ra những tài năng thực thụ để đào tạo chuyên sâu, trở thành “hạt nhân” tiêu biểu phục vụ cho hoạt động quảng bá văn hóa của dân tộc Hrê tới đông đảo du khách.
Các huyện miền núi Quảng Ngãi đã có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số chăm chỉ, ham học hỏi. Cùng sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền các cấp về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, họ đã thành công trong phát triển kinh tế gia đình.
Đồng bào Hrê ở Quảng Ngãi có nền văn hóa truyền thống phong phú với các làn điệu dân ca như Ka choi, Ta lêu cùng các loại nhạc cụ dân tộc như chiêng, đàn Brook, chinh K’la, Ta lía… Công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Hrê được xác định là cơ sở để địa phương phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống của người dân.
Trong lần đến huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi), tôi được những đồng nghiệp công tác tại đài truyền thanh huyện chiêu đãi những món ăn đậm đà hương vị ẩm thực người Hrê như thịt trâu xào với lá sưng, nấu xà bần….
Người Hrê thuộc số cư dân sinh tụ rất lâu đời ở vùng Trường Sơn - Tây Nguyên. Người Hrê sống chủ yếu ở miền tây tỉnh Quảng Ngãi (các huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long) và tỉnh Bình Ðịnh (huyện An Lão), một số ít ở tỉnh Kon Tum (huyện Kon Plông).