Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) là huyện trung du, giáp ranh với miền núi, đa số người dân có vườn rộng nhưng hầu hết là vườn tạp, hiệu quả kinh tế thấp. Nhiều năm trước huyện chủ trương cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả có thu nhập cao như: chôm chôm, sầu riêng và bưởi da xanh. Nhờ đó, đến nay Nghĩa Hành được ví như “miệt vườn” thu nhỏ của vùng đồng bằng Đông Nam bộ với hàng trăm héc ta vườn cây nặng trĩu quả.
Mưa lớn trong hai ngày 9 và 10/10 đã gây sạt lở, chia cắt giao thông tại một số huyện miền núi Trà Bồng, Sơn Tây, ngập lụt trên diện rộng tại huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
Đến 15 giờ ngày 11/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cùng người dân địa phương mới cơ bản khống chế được đám cháy rừng tại khu vực giáp ranh giữa 2 huyện Đức Phổ và Nghĩa Hành.
Dự án hỗ trợ ứng dụng kỹ thuật sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng cao tại Quảng Ngãi được thực hiện tại 2 xã Hành Nhân và Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang hiệu kết quả khả quan. Điều này đã tạo tiền đề để địa phương Quảng Ngãi tiến tới nền sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững, thân thiện môi trường và có lợi cho sức khỏe con người.
Nghĩa Hành là huyện điểm của tỉnh Quảng Ngãi trong thực hiện Dự án chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng của Viện Nghiên cứu Văn hóa Phương Đông. Thời gian qua, huyện đã thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ “Dưỡng sinh kinh lạc” trên địa bàn 12 xã, thị trấn, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương.