Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 22/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù, trời rét về đêm và sáng với nền nhiệt có nơi dưới 13 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 30/10 và sáng sớm 31/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng khu vực Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 30/10 đến 3 giờ ngày 31/10 cục bộ có nơi trên 60mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 135mm, phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 63,4mm,..
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 9/10, Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3; vùng núi sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/10, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm; thời gian mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ sáng 14/9 đến ngày 15/9, các khu vực: Bắc Bộ ngày nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 25-26/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến từ 45-50%. Ngoài ra, các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng ở Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì ngày nắng, trời quang mây, độ ẩm thấp. Về đêm, một vài nơi có mưa nhẹ, trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/11, thời tiết hầu hết khu vực trên cả nước ở trạng thái ổn định, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, mưa không ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt, đi lại của người dân. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/1, các vùng biển tiếp tục có gió Đông Bắc giật cấp 8-9, biển động mạnh, từ đêm gió giảm dần.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 23/12, Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 21-24 độ C. Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22-23/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/12, Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi có khả năng xảy ra băng giá, sương muối; vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 9/11, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 6/9, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, cục bộ có nơi mưa to, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 29/9, thời tiết tại nhiều khu vực trên cả nước phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa dông rất to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/7, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/5, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều có trạng thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/4, Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C. Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to về chiều và tối kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.
Ngày 20/4, miền Bắc hết mưa, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng, nhiệt độ tăng nhanh. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa dông về chiều kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 23/3, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C. Trung Bộ có nơi có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 24/11 không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến thời tiết một số nơi phía Đông Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện vùng hội tụ gió phát triển lên đến mực 5.000m tiếp tục duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ nên đêm 6/7, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40mm/12 giờ, có nơi trên 60mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 17/11 đến đêm 18/11, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào; từ chiều tối và đêm 18/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 18/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm trời trở rét.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16-19 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ chiều 6/8 ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông. Dự báo từ 13 giờ ngày 6/8 đến 13 giờ ngày 7/8, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/4, không khí lạnh kết hợp đới gió trên cao suy yếu, miền Bắc giảm mưa, trưa chiều giảm mây, trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên 2 độ C so với ngày 27/4.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, sáng nay (8/5) nhiệt độ các tỉnh Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội không vượt quá 26 độ C. Trưa và đầu giờ chiều nay xuất hiện nắng khiến thời tiết khá oi bức. Nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang và Lào Cai, Điện Biên Phủ tăng từ 32 -33 độ C, độ ẩm tăng cao trên 65%, đến chiều tối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục thay đổi cảnh báo mưa dông rải rác, đi kèm với tố, lốc, gió giật và mưa đá.