Huyện Nam Đàn đã và đang thành công trong việc gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng nông thôn mới với phát triển văn hóa và du lịch, tạo nên một diện mạo quê hương vừa hiện đại, văn minh, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống.
Những ngày này, vườn hồng cổ gần 130 năm tuổi ở núi Đại Huệ, xã Nam Anh (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đã thu hút hàng trăm du khách đến tham quan, check-in. Những vườn hồng cổ nơi đây kết nối cùng Khu di tích đặc biệt Kim Liên và chùa Đại Tuệ đã tạo nên điểm tham quan, du lịch liên hoàn cho khu vực.
Là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) được xem là địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Nam Đàn đang triển khai xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch…
Theo thống kê sơ bộ, trong dịp nghỉ lễ này trung bình mỗi ngày tại quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) gồm Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, quê nội và quê ngoại Bác đón từ 800 - 1.000 đoàn với 15.000 - 20.000 khách trong nước và quốc tế tới tham quan.
Sáng 7/12, gần 200 trưởng bản tiêu biểu đến từ 10 tỉnh biên giới Việt Nam và 10 tỉnh biên giới Lào đã thăm quan Khu Di tích Kim Liên, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An). Đây là di tích gắn liền với những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tỉnh Nghệ An đang chủ trương phát triển hiệu quả loại hình du lịch cộng đồng. Với chủ trương này, tỉnh đã xây dựng một số mô hình du lịch cộng đồng ở các huyện miền núi và các tuyến du lịch kết nối các điểm du lịch nội vùng, nội tỉnh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã ký quyết định phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 - 2025”.
Ngày càng có nhiều nông dân ở Nghệ An áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính bằng công nghệ Israel của anh Trương Vũ Hoàng ở thôn 2, xã Hội Sơn, Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho năng suất cao chứng minh cho thấy sự thành công trong việc thay đổi cách thức sản xuất thích ứng với khí hậu khắc nghiệt ở miền Trung.
Tỉnh Nghệ An tập trung giải pháp xây dựng thành công 3 xã điểm nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn đến năm 2020. Cụ thể là xã Kim Liên (huyện Nam Đàn), Sơn Thành (huyện Yên Thành), Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu).
Năm 2018 tỉnh Nghệ An đặt mục có thêm ít nhất 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện Đề án đưa huyện Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu.
Nghệ An là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Trong tỉnh hiện có trên 500.000 đồng bào các dân tộc thiểu số (gồm các dân tộc Thái, Thổ, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu...) cùng sinh sống.