Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối 11/3 khu vực tỉnh Kon Tum và Đắk Nông đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện Đắk Glei, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi (Kon Tum); thị xã Gia Nghĩa, Đắk R’Lấp, Tuy Đức, Đắk Glong (Đắk Nông).
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 10/3, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác gây hiện tượng nồm ẩm, chiều hửng nắng với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/2, Bắc Bộ có sương mù và mưa phùn vào buổi sáng nhưng trưa chiều sẽ hửng nắng, nền nhiệt độ tăng dần. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 28/2 sẽ có thời tiết đặc trưng của mùa khô, nắng nóng vào ban ngày, mưa rào và dông vào chiều tối.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đang ở khu vực giữa Biển Đông và tiếp tục tiến gần bờ. Hồi 1 giờ ngày 13/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 13 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 5-10km/h.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/9 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính đến 3 giờ, ngày 11/9 có nơi trên 250mm như: như: Cát Bà (Hải Phòng) 94mm, Cao Sơn (Hòa Bình) 50.4mm, Xuân Lộc (Thanh Hóa) 85mm, Bản Chà Lúm (Nghệ An) 129.6mm, Hòa Duyệt (Hà Tĩnh) 77.6mm
Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, kết hợp với gió hội tụ trên cao, từ đêm 20/8 đến ngày 22/8, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to.
Do chịu ảnh hưởng của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hội tụ gió lên cao, từ ngày 11 - 13/8, nhiều khu vực trong tỉnh Yên Bái có mưa rào, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm đã gây sạt lở tại một số tuyến đường xã.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 13/8, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho các khu vực nội thành Hà Nội như: Quận Bắc Từ Liêm, Thị xã Sơn Tây, huyện Ba Vì, Đan Phượng, Đông Anh, Hoài Đức, Mê Linh, Thạch Thất và có xu hướng di chuyển, mở rộng sang các quận, huyện khác thuộc nội thành Hà Nội.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra-đa thời tiết và số liệu định vị sét, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho các quận, huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thạch Thất, Ba Vì, thị xã Sơn Tây của Thủ đô Hà Nội.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 10/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7/6, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 30-33 độ C. Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa cho một số khu vực của Hà Nội: Ba Vì, Phúc Thọ, Ứng Hòa.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 12/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 90mm. Ngoài ra, trong chiều và tối 12/5, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông cục bộ; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 7/5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm. Độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 21/4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Ngoài ra chiều tối và đêm 21/4, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông cục bộ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị dông sét và ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu phát triển, gây mưa rào và dông cho hầu khắp khu vực thành phố Hà Nội.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 7/11, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính đến 3 giờ ngày 7/11 có nơi trên 50 mm như: Minh Thanh (Cao Bằng) 89.6 mm, Trung Môn (Tuyên Quang) 81mm, Nghiên Loan (Bắc Kạn) 71.8 mm, Phan Thanh (Yên Bái) 65.8 mm, Lạc Sơn (Hòa Bình) 84.4 mm, Yên Nhân (Thanh Hóa) 142.2 mm, Thạch Sơn (Hà Tĩnh) 66.8 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 54.6 mm, Cát Hanh ( Bình Định) 64.2 mm…
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 3- 6 giờ ngày 28/10, khu vực Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Thường Tín; các quận: Long Biên, Đống Đa, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hoàng Mai có mưa rào và dông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/9, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 20 đến ngày 22/9, khu vực Bắc Bộ vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 17/9, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều tối và tối 27/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm 23/6, qua phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra-đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy các quận, huyện: huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Phúc Thọ, Thạch Thất, Ba Vì, thị xã Sơn Tây có mưa rào và dông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 21/6, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển từ phía Bắc xuống và gây mưa trên khu vực các huyện: Hoài Đức, Mê Linh, Sóc Sơn của Thủ đô Hà Nội.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/6, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, có nơi trên 70mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.