Xét xử đường dây lừa 21 nạn nhân bán sang "Tam giác vàng"

Xét xử đường dây lừa 21 nạn nhân bán sang "Tam giác vàng"

Sáng 24/3, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Mua bán người và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Thành (sinh năm 1989) 14 năm tù và Lê Anh Tuấn (sinh năm 1990) 9 năm tù về tội “Mua bán người”; Bùi Duy Hiếu (sinh năm 1994) 6 năm tù và Triệu Thanh Tuyền (sinh năm 1986) 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Điện Biên nâng cao nhận thức người dân biên giới về phòng, chống mua bán người

Điện Biên nâng cao nhận thức người dân biên giới về phòng, chống mua bán người

Điện Biên là tỉnh miền núi nghèo, có đường biên giới tiếp giáp hai nước Lào và Trung Quốc, với 19 dân tộc cùng sinh sống. Do trình độ dân trí không đồng đều, lợi dụng những đặc điểm này, thời gian qua, tại Điện Biên, các đối tượng xấu thực hiện hành vi mua bán người với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Tây Ninh đấu tranh với nạn mua bán người xuyên biên giới

Tây Ninh đấu tranh với nạn mua bán người xuyên biên giới

Thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh dã “bóc gỡ” nhiều đường dây mua bán người xuyên biên giới, từ đó nhiều nạn nhân được giải cứu kịp thời, không rơi vào "vòng xoáy" của các đối tượng mua bán người ở bên kia biên giới.

Tây Ninh: Triệt phá chuyên án mua bán người, giải cứu hai nạn nhân​

Tây Ninh: Triệt phá chuyên án mua bán người, giải cứu hai nạn nhân​

Ngày 1/9, lực lượng Phòng Phòng, chống ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp các lực lượng Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng miền Nam), Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Tây Ninh), Công an huyện Bến Cầu và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài triệt phá thành công chuyên án mua bán người, bắt giữ 6 đối tượng liên quan. Hai nạn nhân nữ đã được các lực lượng trong chuyên án kịp thời giải cứu.
Truy bắt thành công đối tượng mua bán người cách đây 14 năm

Truy bắt thành công đối tượng mua bán người cách đây 14 năm

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Giang, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Mèo Vạc truy bắt thành công đối tượng Sùng Mí Sử (sinh năm 1979), trú tại xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Đây là đối tượng cuối cùng trong vụ án mua bán người dưới 16 tuổi xảy ra từ năm 2009.
"Khóa chặt" tuyến biên giới, trấn áp tội phạm mua bán người

"Khóa chặt" tuyến biên giới, trấn áp tội phạm mua bán người

Tình hình tội phạm mua bán người trên cả 4 tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Lào, Việt Nam - Campuchia và tuyến biển phía Nam có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng tội phạm tìm mọi phương thức, thủ đoạn tinh vi để đối phó với các cơ quan chức năng. Nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ, trẻ em, mà đã xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê...
Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau

Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau

Chiều 28/7, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày Toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” với chủ đề “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau” nhằm góp phần khẳng định cam kết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người.
Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người ở vùng biên giới Nghệ An

Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người ở vùng biên giới Nghệ An

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, tội phạm mua bán người với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi đã lừa gạt, dụ dỗ những phụ nữ nhẹ dạ để bán sang nước ngoài. Đặc biệt, nhiều trường hợp từng là nạn nhân của các vụ mua bán người sau thời gian ở nước ngoài lại quay trở về địa phương cấu kết với các đối tượng khác để lừa các nạn nhân, kể cả người thân. Để ngăn chặn vấn nạn trên, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều biện pháp, bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét.
Ngăn chặn tội phạm mua bán người qua biên giới (Bài cuối)

Ngăn chặn tội phạm mua bán người qua biên giới (Bài cuối)

Vụ lừa đảo "việc nhẹ, lương cao" đưa người xuất cảnh trái phép đang được lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai mở rộng điều tra, làm rõ, xử lý sai phạm của những đối tượng có liên quan. Sau sự việc, những thanh niên trong làng Kloong nói riêng và người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói chung, đã rút ra bài học để đời. Cùng với đó, lực lượng chuyên môn và cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai đã khẩn trương vào cuộc, nhanh chóng cảnh báo người dân về những hình thức lừa đảo để bà con cảnh giác. Sau vụ việc, buôn làng Tây Nguyên sẽ trở lại nhịp sống hiền hòa vốn có, với những con người cần cù lao động trên chính mảnh đất của mình và sẽ không còn ai ôm mộng "việc nhẹ, lương cao".
Ngăn chặn tội phạm mua bán người qua biên giới (Bài 2)

Ngăn chặn tội phạm mua bán người qua biên giới (Bài 2)

Với sự vào cuộc rốt ráo, quyết liệt của các lực lượng chức năng, ngày 3/7, hai nạn nhân đã được hỗ trợ đưa về địa phương an toàn. Tiếp đó, đêm 6/7/2022, cả làng Kloong thức trắng đêm, ngóng đợi chuyến xe trao trả người đã lăn bánh lúc 16 giờ ngày 6/7 từ cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh...
Cả làng Kloong chờ đón 5 thanh niên trở về sau khi bị lừa bán qua Campuchia. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Ngăn chặn tội phạm mua bán người qua biên giới (Bài 1)

Nhắm vào sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của người dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và tình hình kinh tế khó khăn của người dân bị tác động bởi dịch COVID-19, mới đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện tình trạng lừa đảo, với chiêu trò "việc nhẹ, lương cao", rồi đưa người xuất cảnh trái phép.
Lãnh đạo Đồn biên phòng Ia O, Bộ đội biên phòng tỉnh Gia Lai làm thủ tục trao trả các nạn nhân cho gia đình sau khi hỗ trợ đưa họ từ cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh về. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Vụ án mua bán người qua biên giới: Hỗ trợ đưa 5 nạn nhân trở về địa phương an toàn

Sáng 7/7, tại Đồn Biên phòng Ia O (xã Ia O, huyện Ia Grai), lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai đã trao trả 5 nạn nhân cho gia đình sau vụ lừa đảo đưa người sang Campuchia. Đây là 5 nạn nhân tiếp theo được hỗ trợ đưa về địa phương an toàn sau khi Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp nhận 2 công dân từ lực lượng Cảnh sát Biên phòng Campuchia trao trả trước đó (ngày 3/7). Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đang lấy lời khai để phục vụ công tác mở rộng điều tra.
Đối tượng Trần Quang Quyết, mắt xích quan trọng trong vụ án mua bán người Việt Nam sang Campuchia. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Gia Lai: Khởi tố điều tra vụ án mua bán người qua biên giới

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết: Liên quan đến đường dây lừa bán 7 người dân tộc Jrai ở xã Kloong, xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xảy ra cuối tháng 6/2022, Đồn Biên phòng Ia O (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội danh "Mua bán người" theo Điều 150 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đồn Biên phòng Ia O cũng bàn giao hồ sơ vụ án cùng đối tượng Trần Quang Quyết (sinh năm 2001, trú tại thôn 7, xã Ia Đal, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum) cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.
Tây Ninh tăng cường phòng, chống tội phạm mua bán người

Tây Ninh tăng cường phòng, chống tội phạm mua bán người

Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình 130/CP về phòng, chống mua bán người và thực hiện chỉ đạo điểm về phòng, chống mua bán người giai đoạn I (2016 – 2018), trên địa bàn Tây Ninh.
Bộ đội Biên phòng Lai Châu bắt giữ hai đối tượng mua bán người

Bộ đội Biên phòng Lai Châu bắt giữ hai đối tượng mua bán người

Ngày 4/10/2016, Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định khởi tố hai đối tượng là Mã A Lâu (sinh năm 1988, dân tộc Mông, thường trú tại xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) và Thào Thị Say (sinh năm 1992, dân tộc Mông, thường trú lại xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) về hành vi "Mua bán người".
Hội thảo phòng chống tội phạm mua bán người

Hội thảo phòng chống tội phạm mua bán người

Ngày 7/5 tại Hà Giang, Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo công tác phòng, chống mua bán người.