Ra đời năm 2014, Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam được đánh giá như một đòn bấy thúc đẩy việc đưa linh vật thuần Việt đến gần hơn với cộng đồng. Từ đây, nhiều hoạt động thiết thực nhằm thay thế, di dời linh vật ngoại lai đã diễn ra, được xã hội đồng tình hưởng ứng.
Ngày 20/12, tại Hà Nội, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sơ kết 3 năm thực hiện Công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 8/8/2014 của Bộ về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam.
Trong vòng 20 năm trở lại đây, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn hội nhập luôn là vấn đề bức thiết. Bởi lẽ, văn hóa ngoại lai đã xâm nhập vào một số di tích đã được xếp hạng, phá vỡ cảnh quan, biến dạng các di sản văn hóa truyền thống Việt Nam.