Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng, chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong quá trình thực hiện hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng, đối với 7 cán bộ huyện Lạc Sơn.
Tối 1/11, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức “Phiên chợ vùng cao tỉnh Hòa Bình năm 2024” với chủ đề “Chợ phiên - Nét đẹp vùng cao” tại sân vận động huyện Lạc Sơn (Hòa Bình). Phiên chợ đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu văn hóa, du lịch xứ Mường.
Lễ mừng cơm mới là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng và mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc của đồng bào dân tộc Mường. Đây là dịp để tạ ơn thần linh, tổ tiên đã ban cho một vụ mùa bội thu, đồng thời cũng là cơ hội để cộng đồng gắn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.
Theo báo cáo nhanh của huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), mưa lớn tối 20/8 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng, tài sản của người dân xã Quý Hòa.Cụ thể, đường đi xóm Thung, xã Quý Hòa bị sạt đoạn Dốc Gió, với độ dài khoảng 35m, sạt trượt taly dương, ước tính khoảng 70m3 đất đá.
Thời điểm tháng 5, tháng 6 hằng năm cũng là lúc trên khắp các triền núi, thửa ruộng bậc thang của vùng đất xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình bắt đầu khoác lên mình tấm áo vàng óng của mùa lúa chín hòa vào cùng sắc màu của bức tranh thiên nhiên tươi đẹp nơi đây.
Hòa Bình được biết đến là một tỉnh với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, rừng nguyên sinh, hang động kỳ vĩ, hồ nước thơ mộng... Trong đó, ruộng bậc thang xã Miền Đồi, huyện Lạc Sơn được đánh giá có cảnh quan, cấu trúc ruộng đẹp bậc nhất của tỉnh, nhưng đến nay vẫn chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy du lịch mạnh mẽ, phát triển kinh tế địa phương.
Từ ngày 26-28/9, địa bàn tỉnh Hòa Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại huyện Đà Bắc là 169,6mm; Lạc Sơn 163,6mm; Yên Thủy 136,4mm... Dự báo, tại tỉnh Hòa Bình, trong những ngày tới tiếp tục có mưa to và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.
Tuân Đạo là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn (Hòa Bình). Trận mưa lớn lịch sử vào tháng 10/2017 đã gây sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng chục hộ dân nơi đây phải di dời khẩn cấp đến nơi ở mới. Đến nay, vẫn còn khoảng 20 hộ của 2 xóm Đanh, Đào nằm trong điểm có nguy cơ sạt lở cao chưa được di dời. Người dân Tuân Đạo sống trong cảnh nơm nớp lo sợ nhà cửa, tài sản bị chôn vùi khi mùa mưa bão đang diễn ra.
Là nơi hội tụ, sinh sống của nhiều dân tộc (Mường, Thái, Dao, Tày, Mông,...), Hòa Bình có nền văn hóa đa dạng, rất giàu bản sắc với nhiều loại hình văn hoá lễ hội, nghệ thuật dân gian, phong tục tập quán, ngành nghề truyền thống phong phú, độc đáo.
Ngày 5/10, tại huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình tổ chức “Phiên chợ truyền thông - Câu chuyện khởi nghiệp dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số”. Hơn 400 phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã tới dự và tham gia sự kiện này.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, gần sáng 19/9, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại: Kim Bôi 25 mm; Lạc Thủy 37 mm; Yên Thủy 30mm; Lạc Sơn 24mm… đến 5 giờ sáng 19/9 các khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm. Do mưa lớn kéo dài, các khu vực này đề phòng lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các huyện: Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy, Tân Lạc (Hòa Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Ngày 7/11, tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn diễn ra Lễ công bố Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Hòa Bình đối với Dự án đầu tư trang trại lõi và phát triển vùng liên kết sản xuất bò cao sản.