Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga ngày 25/11 thông báo đã ngừng hoạt động cung khí đốt cho Ukraine sau khi chính quyền Kiev không thanh toán trước các nguồn cung khí đốt bổ sung.
Tại thủ đô Brussels của Bỉ, đại diện của Nga và Ukraine, với sự trung gian của Liên minh châu Âu (EU), đã nhất trí thỏa thuận ban đầu về việc Nga cung cấp khí đốt cho Ukraine trong mùa đông tới, bắt đầu từ ngày 1/10, từ đó đảm bảo được nguồn cung năng lượng cần thiết cho châu Âu.